Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh:

Không để xảy ra sai sót nào trong việc tổ chức APEC

14:07 | 02/10/2017

522 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong buổi sơ duyệt về công tác tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại TP Đà Nẵng vào 2 ngày 30/9 và 1/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minh đã yêu cầu TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cùng các đơn vị liên quan phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Tại buổi sơ duyệt, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng với lãnh đạo TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, đại diện của các Tiểu ban của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 gồm Lễ tân, An ninh và Y tế, Tuyên truyền và Văn hóa, Vật chất và Hậu cần, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017; Văn phòng Chủ tịch nước; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)... đã đi kiểm tra cơ sở vật chất các nơi diễn ra các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC.

khong de xay ra sai sot nao trong viec to chuc apec
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (đi giữa) thị sát công tác chuẩn bị tại Trung tâm báo chí Tuần lễ cấp cao APEC.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các tiểu ban thuộc Uỷ ban quốc gia APEC 2017, Ban thư ký Quốc gia APEC 2017 và các cơ quan liên quan đã nỗ lực chuẩn bị tích cực cho Tuần lễ cấp cao. Tính đến thời điểm hiện nay, cơ sở vật chất tại tất cả các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí quốc tế và các địa điểm chính khác sẽ diễn ra các sự kiện chính thức và bên lề của Tuần lễ cấp cao APEC 2017, đã cơ bản hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải đảm bảo tuyệt đối các điều kiện an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như việc tạo thuận lợi cho các nhà lãnh đạo, các đại biểu, khách mời, báo chí và các tổ chức, cá nhân tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong giai đoạn nước rút hiện nay, các bộ, ngành, cơ quan thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 cũng như các sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phải đẩy nhanh công tác chuẩn bị, bảo đảm khi Tuần lễ Cấp cao diễn ra, các cơ quan liên quan sẽ phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

khong de xay ra sai sot nao trong viec to chuc apec
Sơ duyệt lễ đón đoàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Về vấn đề các kịch bản của Tuần lễ Cấp cao APEC, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chỉ đạo các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần và các phương án dự phòng khác nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra thông suốt, trang trọng, đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông lệ APEC và trên cơ sở hiệu quả, tiết kiệm tối đa.

Thanh Hiếu