Kenya tiêu diệt “bộ não” của tổ chức khủng bố Al-Shabab

19:19 | 18/02/2016

1,015 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quân đội Kenya tuyên bố họ đã tiêu diệt được Mohammed Karatey, người được xem là “bộ não” của tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Shabab tại Somali, sau một cuộc không kích vào doanh trại của nhóm này.  

Theo người phát ngôn của quân đội Kenya, Mohammed Karatey và 10 tướng lĩnh cầm đầu tổ chức Hồi giáo Al-Shabab tại phía Nam Somali đã bị các đợt không kích của nước này tiêu diệt vào ngày 8/02 vừa qua.

kenya da tieu diet bo nao cua to chuc khung bo al shabab
Chiến đấu cơ của Kenya đã nhiều lần tấn công vào các vị trí của Al-Shabab từ năm 2011

Mohammed Karatey đóng vai trò chỉ huy cực kỳ quan trọng trong những đợt tấn công khủng bố vào các doanh trại quân đội của Kenya đóng tại Somali vào tháng trước, khiến 100 binh sĩ thiệt mạng. Hiện Al-Shabab vẫn chưa lên tiếng xác nhận về vụ việc này.

Kenya đóng góp hơn 4.000 binh lính trong tổng số 22.000 lính thuộc lực lượng Thống nhất Châu Phi tại Somali được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda này.

Nguyên Hồng

Theo Reuters