IS phá đền Cổng Trời ở Mosul, Iraq
Báo The Independent trích dẫn nguồn tin từ Viện nghiên cứu về Iraq của Anh cho biết, "Cổng Trời" là một trong những lối vào thành phố cổ Nineveh của người Assyria. Theo Kinh Thánh, trong thế kỷ VII trước Công nguyên, đây là thành phố lớn nhất trên thế giới.
Tàn tích đền Cổng Trời |
Các chiến binh IS cũng tháo dỡ một phần các bức tường cổ của thành phố để bán các khối đá.
Trước đó, các chiến binh cũng đã phá hủy nhiều di tích kiến trúc ở thành phố Palmyra của Syria, trong đó có bức tượng Lion Allat, 2.000 năm tuổi, ngôi đền Baalshamina, được xây dựng trong thời đại của đế chế La Mã ở thế kỷ thứ nhất, và tòa kiến trúc lớn nhất của thành phố - đền Bel, được xây dựng dưới thời trị vì của hoàng đế Tiberius, năm 32 trước Công nguyên.
UNESCO lo ngại rằng rồi đây IS sẽ còn phá hủy nhiều di tích văn hóa lịch sử nữa và như vậy sẽ là một tổn thất lớn cho việc bảo tồn nền văn hóa nhân loại.
Được biết, hiện Bảo tàng quốc gia Hermitage của Nga đang bắt tay giúp Syria phục hồi các di tích bị IS phá hủy ở thành phố cổ Palmyra mới được giải phóng.
Thiện Tâm
Tass
-
Khảo sát nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở khu vực phía Nam
-
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền về biển, đảo cho ngư dân
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
-
Chính thức đề xuất Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/7
-
Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội