Hội nghị sinh hoạt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí lần I năm 2020

11:53 | 23/06/2020

7,255 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 20/6/2020, tại Bình Định, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí (thuộc Hội Dầu khí Việt Nam) tổ chức Hội nghị sinh hoạt lần I năm 2020.    
hoi nghi sinh hoat cau lac bo doanh nghiep dau khi lan i nam 2020Hành trình 10 năm cùng phát triển
hoi nghi sinh hoat cau lac bo doanh nghiep dau khi lan i nam 2020Sinh hoạt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí

Tham dự hội nghị và nói chuyện chuyên đề có TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban biên giới Chính phủ; về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Trần Quang Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp PVN cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên PVN.

Về phía Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) có Chủ tịch Ngô Thường San; các Phó Chủ tịch Trần Ngọc Cảnh, Lê Minh Hồng; Tổng thư ký Hội Nguyễn Huy Quý, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội DKVN. Đồng chí Hoàng Xuân Hùng- Phó Chủ tịch DKVN, Chủ nhiệm CLB và đồng chí Ngô Hữu Hải – Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC), Phó Chủ nhiệm CLB đồng chủ trì hội nghị.

hoi nghi sinh hoat cau lac bo doanh nghiep dau khi lan i nam 2020
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp PVN đã trình bày báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN. Đồng chí Trần Quang Dũng chia sẻ, trong bối cảnh khó khăn khi phải chịu tác động từ "khủng hoảng kép" do giá dầu giảm sâu và dịch bệnh Covid-19, PVN đã chủ động, kịp thời triển khai gói giải pháp ứng phó, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, giữ nhịp tăng trưởng và đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong những tháng đầu năm 2020. Đặc biệt, trong khi nhiều tập đoàn, công ty dầu khí thế giới rơi vào tình trạng thua lỗ nặng nề do "khủng hoảng kép" thì việc nộp ngân sách 28,9 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm đã thể hiện nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, người lao động Dầu khí.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Cự Tân, Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã có báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng 2020 của đơn vị, những khó khăn, thách thức đang đối mặt, định hướng phát triển trong giai đoạn tới; chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, những giải pháp hay, hướng đi mới trong tình hình khó khăn.

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban biên giới Chính phủ đã giúp các đại biểu tham dự Hội nghị có một góc nhìn toàn cảnh về tình hình Biển Đông và các vấn đề pháp lý liên quan.

hoi nghi sinh hoat cau lac bo doanh nghiep dau khi lan i nam 2020
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Thay mặt Ban điều hành CLB Doanh nghiệp Dầu khí, Chủ nhiệm CLB Hoàng Xuân Hùng đã bày tỏ cảm ơn tất cả những chia sẻ, ý kiến đóng góp, tư vấn, kinh nghiệm truyền đạt của các đồng chí lão thành trong Hội Dầu khí Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên đã cùng nhau ngồi lại, hiến kế, tìm phương án để cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ đưa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách hiện nay.

N.H

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc