Gõ nhầm Tập Cận Bình “từ chức”, 4 người bị nghỉ việc

15:42 | 06/12/2015

4,931 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai phóng viên và hai biên tập viên thuộc hãng thông tấn China News (Trung Quốc) vừa bị đình chỉ công tác sau khi gõ nhầm rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “từ chức” trong bài diễn văn tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc – châu Phi tại Johannesburg (Nam Phi).
go nham tap can binh tu chuc 4 nguoi bi nghi viec
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Lỗi này được cho là lỗi đánh máy, hay lỗi chính tả, bởi “từ chức” được phát âm và đánh vần là “ci zhi” trong bính âm, còn “nói” thì được phát âm là “zhi ci”.

Theo đó, phiên bản gốc của bài báo được China News đăng hôm 4/12, đã viết “Chủ tịch Tập Cận Bình “từ chức” rằng Trung Quốc và châu Phi chia sẻ vận mệnh chung trong lịch sử”.

Một số trang web tin tức đã không chú ý phát hiện ra lỗi chính tả đó và xuất bản bài báo lỗi đó. Nhưng đến ngày hôm qua, phần lớn các bài báo này trên các trang điện tử đã được sửa lỗi.

Một biên tập viên kỳ cựu ở một tờ báo nhà nước Trung Quốc cho biết, một lỗi đánh máy như vậy sẽ bị coi là một sai lầm nghiêm trọng và nhiều người, bao gồm cả các phóng viên và biên tập viên ở các cấp khác nhau, sẽ bị liên lụy, dù sự trừng phạt sẽ không nghiêm trọng lắm.

“Một số người sẽ bị cảnh cáo và có thể bị đình chỉ công tác một thời gian để cho các cơ quan quản lý thông tin báo chí, bộ phận tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy rằng họ đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng. Sau một thời gian, khi sự cố bị lãng quên, những người bị phạt có thể tiếp tục nhiệm vụ của họ” – người này nói về kiểu “giơ cao đánh khẽ” của các cơ quan tuyên huấn Trung Quốc.

Sự cố lỗi đánh máy này xảy ra chỉ 2 ngày sau khi hãng thông tấn Tân Hoa xã viết sai chính tả tên của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bản dịch tiếng Trung của họ là “Ao Ba Ma”, trong một bản tin nói về cuộc gặp của ông Obama và ông Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sang, khác với  lỗi sai “Tập Cận Bình từ chức”, lỗi sai “Ao Ba Ma” đến giờ vẫn chưa được sửa trên nhiều báo Trung Quốc.

Theo quy định của bộ phận tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các báo cáo tin tức lớn, quan trọng, đặc biệt là những bài báo, bản tin liên quan đến lãnh đạo nhà nước Trung Quốc, báo chí trong nước cần đăng tải theo nguồn của các cơ quan thông tấn chính thức của Nhà nước Trung Quốc như Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo, China News.

Năm 2010, tờ Nhân dân Nhật báo từng viết sai chính tả tên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo thành “Wen Jiashi” thay vì viết đúng là “Wen Jiabao”, cũng chỉ vì chữ “bao” và “shi” trong tiếng Trung Quốc viết tương tự nhau.  Lỗi này sau đó cũng được quy là lỗi đánh máy.

Thủ tướng Ôn Giao Bảo khi đó đã gọi cho tờ báo và nói rằng ông hiểu lỗi viết sai là do ký tự Trung Quốc, cũng không có ai bị phạt vì sự cố trên.

Sau này, một biên tập viên Nhân dân nhật báo tiết lộ, họ đã xin lỗi bằng lời với Ôn Thủ tướng.

go nham tap can binh tu chuc 4 nguoi bi nghi viec

Tiết lộ nguyên nhân ông Tập Cận Bình “cô đơn” ở APEC

Tổng thống Philippines Benigno Aquino mới đây đã lên tiếng giải thích lý do tại sao ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có vẻ “xa cách” với nhau ở Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tuần trước ở Manila.

go nham tap can binh tu chuc 4 nguoi bi nghi viec

Trung Quốc vẫn "ngựa quen đường cũ" sau lời ông Tập?

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift hôm 17/11 cho biết, ông không nhìn thấy có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã điều chỉnh hành vi của mình ở Biển Đông, sau chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9 vừa qua.

 

Linh Phương