Đối thủ của U23 Việt Nam ở giải châu Á có sức mạnh ra sao?

21:46 | 17/02/2022

62 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cùng tìm hiểu sức mạnh ba đối thủ của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á là U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia.

Lá thăm may rủi đã đẩy U23 Việt Nam vào bảng đấu hết sức thú vị gặp U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Bảng đấu này là câu chuyện nội bộ của bóng đá Đông Nam Á (cả ba đại diện ở khu vực đều nằm chung bảng) cùng với sự góp mặt của đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc. Rất có thể, U23 Việt Nam sẽ chiến đấu cùng U23 Malaysia và U23 Thái Lan để giành vé đi tiếp.

Cùng điểm qua sức mạnh của các đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng C giải U23 châu Á:

U23 Hàn Quốc

U23 Hàn Quốc bước vào giải đấu này với tư cách đương kim vô địch. Họ nhiều khả năng sẽ nghiễm nhiên có một vé giành quyền đi tiếp ở bảng C. Thực tế, đội bóng xứ Kim Chi cũng sở hữu đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Lee Gwang Yeon (Gangwon FC), Lee Han Beom (FC Seoul), Lee Soo Bin (Pohang Steelers),….

Đối thủ của U23 Việt Nam ở giải châu Á có sức mạnh ra sao? - 1
U23 Hàn Quốc là đương kim vô địch giải U23 châu Á.

Bên cạnh đó, trong đội hình vô địch giải U23 châu Á 2020, U23 Hàn Quốc vẫn còn sót lại hai cầu thủ là Sehun Oh và Woo Yeong Jeong. Trong đó, Sehun Oh đang thi đấu rất hay trong màu áo FC Seoul với 18 bàn sau 30 trận, còn Woo Yeong Jeong đã sang Đức chơi bóng cho CLB Freiburg.

Trong vòng vài năm trở lại đây, các đội trẻ của Việt Nam đã chạm trán với đội trẻ của Hàn Quốc 3 lần ở vòng loại U23 châu Á 2018, vòng chung kết U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018. Trong cả ba lần đó, U23 Việt Nam đều hứng chịu thất bại. Điều đáng mừng là đội bóng của chúng ta đều ghi bàn vào lưới Hàn Quốc.

U23 Thái Lan

U23 Thái Lan được xác định là đối thủ chính của U23 Việt Nam ở vòng bảng giải U23 châu Á. Nhiều khả năng, tấm vé đi tiếp ở vòng bảng sẽ được quyết định bởi cuộc đối đầu trực tiếp của hai đội bóng (trong bối cảnh U23 Hàn Quốc quá mạnh).

Đối thủ của U23 Việt Nam ở giải châu Á có sức mạnh ra sao? - 2
U23 Thái Lan là đối thủ chính của U23 Việt Nam ở vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam chiếm ưu thế ở cấp độ đội trẻ trước Thái Lan. Chúng ta đã hạ gục đối thủ này ở giải M-150 Cup 2017 và vòng loại giải U23 châu Á 2020. Tới SEA Games, U23 Việt Nam đã hòa 2-2 trước U23 Thái Lan ở trận cuối cùng vòng bảng, qua đó tiễn đội bóng này về nước ngay từ vòng bảng.

Điều đáng nói, U23 Thái Lan đang có nhiều gương mặt thi đấu ở nước ngoài như Owen Charlie (Thes Sport, Bỉ), Jonathan Khemdee (OB, Đan Mạch), Thanawat Suengchithawon (Leicester City, Anh), Ben Davies (Oxford United, Anh)… Bên cạnh đó là một vài gương mặt nổi bật ở AFF Cup 2020 như Kritsada Kaman. Nếu quy tụ hết được những gương mặt này, đội bóng xứ sở Chùa vàng sẽ rất đáng gờm.

U23 Malaysia

U23 Malaysia nằm ở nhóm hạt giống số 4 và bị đánh giá thấp nhất ở bảng C. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng U23 Việt Nam được phép coi thường đối thủ này. Sức mạnh của U23 Malaysia đã được thể hiện ở vòng loại khi họ đã vượt qua cả U23 Thái Lan để giành ngôi đầu bảng.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở giải châu Á có sức mạnh ra sao? - 3
U23 Malaysia là đối thủ tiềm ẩn sự nguy hiểm lớn.

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam và Malaysia không có nhiều lần chạm trán ở cấp độ đội trẻ. Lần gần nhất mà hai đội gặp nhau cách đây 7 năm. Khi đó, U23 Malaysia đã thua U23 Việt Nam trong cả hai trận đấu ở SEA Games 2015 và vòng loại U23 châu Á với các tỷ số 1-5 và 1-2.

Trong đội hình của U23 Malaysia ở thời điểm này có hai cầu thủ vừa thi đấu nổi bật ở AFF Cup 2020 vừa qua là Arif Aiman và Akhyar Rasid. Bên cạnh đó, nếu điều kiện cho phép, họ có thể triệu tập cả thần đồng Luqman Hakim đang thi đấu ở Bỉ.

Đối thủ của U23 Việt Nam ở giải châu Á có sức mạnh ra sao? - 4
Kết quả bốc thăm vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

Theo Dân trí