Đêm nay siêu bão Tembin vào biển Đông

14:14 | 23/08/2012

940 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão Tembin vẫn duy trì cường độ mạnh và diễn biến phức. Đêm nay bão sẽ vào biển Đông và chuyển hướng đi xuống khu vực phía Nam.

Hồi 7 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Bão Tembin chuyển hướng đi xuống phía Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 07 giờ ngày 24/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 07 giờ ngày 25/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông từ sáng mai (24/8) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Ảnh chụp mây vệ tinh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 23/8 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng đồng bằng sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Văn Dũng