Đánh chết người vì 10 ngàn đồng

08:48 | 08/04/2015

732 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tức giận việc ông Niếu lấy 10 ngàn đồng mà không chịu đi mua rượu, Tuấn đã dùng tay và chân đánh tới tấp vào mặt, ngực ông Niếu khiến ông tử vong.

Sáng 7/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Thành đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là ông Hà Văn Niếu (53 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Trước đó, lúc 13h ngày 3/4, ông Tuyên Văn Duyên (67 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây) tổ chức tiệc rượu tại nhà tại ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành. Cùng nhậu tại nhà ông Duyên gồm có 8 người, trong đó có Tuấn, ông Niếu và ông Đỗ Văn Thắm (60 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Đến 14 giờ cùng ngày, ông Thắm và một số người khác ra về, còn ông Duyên say rượu nên nằm nghỉ. Hết rượu, ông Niếu kêu Tuấn đưa tiền đi mua rượu về uống tiếp. Tuấn đưa cho ông Niếu 10.000 đồng. Nhưng do say quá, ông Niếu không đi được.

Hiện trường vụ án.

Tức giận việc ông Niếu lấy tiền mà không chịu đi mua rượu, Tuấn đã dùng tay đánh tới tấp vào mặt ông Niếu khiến nạn nhân té ngã xuống nền nhà. Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục dùng chân đạp liên tiếp vào ngực ông Niếu. Được mọi người can ngăn, nhưng Tuấn vẫn tiếp tục quay lại dùng chân đạp vào người ông Niếu lần nữa, khiến nạn nhân nằm dưới nền nhà. Mọi người tiếp tục can ngăn nên Tuấn bỏ đi.

Đối tượng Tuấn.

Một lúc sau, ông Niếu đi bộ đến nằm trước thềm nhà ông Thắm ở gần đó và nói cho ông Thắm biết về việc, ông bị Tuấn đánh khiến ngực đau nhói dẫn đến khó thở. Ông Thắm đã báo tin cho gia đình ông Niếu đến đưa ông đi bệnh viện. Đến 20h cùng ngày, ông Niếu tử vong tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, ông Niếu bị bầm tụ máu vùng ngực; bầm tụ máu dưới da cơ thành ngực; gãy xương ức; gãy cung trước xương sườn 3,4,5 bên trái; trong khoang ngực chứa khoảng 500ml máu không đông; dập rách thùy trên phổi trái; phổi phải xung huyết, dẫn đến tử vong.

Theo CAND