Cầu siêu các nạn nhân vụ tai nạn trên sông Sêrêpôk
Tại Đại lễ cầu siêu, các nhà sư đã lập đàn làm Lễ triệu hồn, thả 4 chiếc thuyền hoa, 20 bè hoa và 2000 chiếc đèn hoa đăng xuống dòng Sêrêpôk.
Tiếp đó, hàng ngàn Tăng ni, phật tử từ các chùa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh thành khác cùng những người thân của các nạn nhân tụng kinh cầu nguyện suốt đêm.
Đại lễ cầu siêu sẽ tiếp tục trong suốt đêm nay 2/6 và ngày 3/6 với các nghi thức: Khai kinh, cúng ngọ, tiến kinh, tiếp dẫn các vong linh về chùa sắc tứ Khải Đoan, để tiến hành đại lễ cầu siêu và lễ Giải oan bạt độ.
Đại Đức Thích Nguyên Huấn, phụ trách công tác tổ chức đại lễ cho biết, được sự đồng thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh hội Phật giáo Đắk Lắk đã giao cho Chùa Sắc Tứ Khải Đoan đứng ra tổ chức đại lễ cầu siêu phần nào chia sẻ nỗi đau đối với những gia đình có người thân lâm nạn, cầu cho các linh hồn xấu số được siêu thoát.
Theo Vietnam+
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử"
-
Điện Biên tưng bừng trong những ngày kỷ niệm lịch sử
-
Xúc động và tự hào chương trình “Dưới lá cờ Quyết thắng”
-
Chuyện về người lính Dầu khí “khoét núi, đào hầm” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
-
Đề xuất sửa đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu