Cận cảnh hạ thủy tàu tấn công đổ bộ của hải quân Hoàng gia Australia

20:10 | 10/07/2012

817 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hãng đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha hôm 4/7 vừa qua đã tổ chức lễ hạ thủy tàu tấn công đổ bộ có sân bay trực thăng (LHD) mang tên HMAS Adelaide được đóng cho hải quân Hoàng gia Australia.

Hợp đồng đóng các tàu tấn công đổ bộ cho hải quân Hoàng gia Australia đã được đôi bên ký kết hồi tháng 11/2007 và dự kiến sẽ được chuyển giao cho phía Australia trong năm 2015.

Trước khi bàn giao cho hải quân Australia, tàu HMAS Adelaide sẽ được chuyển tới nhà máy đóng tàu của hãng BAE Systems có trụ sở đặt tại Williamstown, Australia để hoàn tất việc lắp đặt các trang thiết bị đi kèm.

Trước đó, tàu đổ bộ HMAS Canberra cũng do hãng Navantia đóng cho hải quân Hoàng gia Australia đã được hạ thủy hồi giữa tháng 2/2011. Tàu đổ bộ HMAS Canberra cũng sẽ bắt đầu quá trình hoàn thiện vào tháng 8 tới tại trụ sở của BAE Systems và dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao cho hải quân Australia vào đầu năm 2014.

Tàu đổ bộ HMAS Adelaide được thiết kế với chiều rộng 32m, chiều cao 7,18m và có lượng choán nước đạt 27.900 tấn. Adelaide có thể di chuyển với vận tốc lên tới 20,8 hải lý/giờ với tầm hoạt động khoảng 13.000km. Loại chiến hạm này có thể được trang bị 4 pháo cỡ nòng 25 mm, hệ thống điều khiển chiến đấu Saab 9LV và hệ thống radar Giraffe AMB. Ngoài ra, HMAS Adelaide có thể chở được 24 trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk hay “sát thủ diệt ngầm” NH90.

Một số hình ảnh lễ hạ thủy tàu HMAS Adelaide:

Hoài Nam

Tổng hợp