Cà Mau: Khởi tố xã đội trưởng và thuộc cấp đập kính xe của Bộ Công an

10:45 | 13/09/2019

6,247 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 13/9, Công an TP Cà Mau cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ xã đội trưởng chở dân quân tự vệ đập vỡ kính chắn gió xe của Bộ Công an.
ca mau khoi to xa doi truong va thuoc cap dap kinh xe bo cong anNam thanh niên táo tợn đập kính ô tô Lexus trộm cắp tài sản
ca mau khoi to xa doi truong va thuoc cap dap kinh xe bo cong anĐập kính ô tô trộm 3,5 tỷ của khách vào ngân hàng giao dịch
ca mau khoi to xa doi truong va thuoc cap dap kinh xe bo cong an
Xe máy màu vàng được cơ quan công an xác định là xe BKS 69E1 - 440.17 (Ảnh cắt từ clip)

Công an TP Cà Mau đã khởi tố bị can đối với ông Châu Hữu Nghị (30 tuổi), Xã đội trưởng Xã đội Thạnh Phú, huyện Cái Nước (Cà Mau) và ông Phạm Công Khanh (30 tuổi, cả hai cùng ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước), dân quân tự vệ xã Thạnh Phú, về vụ đập vỡ kính chắn gió xe của Bộ Công an.

Theo thông tin điều tra, vào khoảng 23h đêm 30/8, anh Văn Ngọc Vững (36 tuổi) chạy ô tô 7 chỗ biển số 80A chở đoàn cán bộ Phân viên kỹ thuật hình sự - Bộ Công an đến quán ăn nằm trên đường Phan Ngọc Hiển (phường 5, TP Cà Mau) để ăn tối.

Lúc này, Châu Hữu Nghị (30 tuổi), xã đội trưởng xã đội Thạnh Phú, huyện Cái Nước và Phạm Công Khanh (30 tuổi), dân quân tự vệ xã trong quán đi ra lấy xe máy BKS 69E1 - 440.17 rời đi. Một lúc sau, 2 người này quay lại, dùng cây gỗ đập bể kính chắn gió phía sau của ô tô 80A đang đậu trước quán ăn. Vụ việc sau đó được báo đến cơ quan chức năng.

Tại cơ quan chức năng, cả Nghị và Khanh khai nhận, vào thời gian trên, sau khi ăn tối xong, do ô tô 80A đậu chắn lối, Nghị yêu cầu nhóm người đi ô tô dời xe để Nghị dẫn xe ra, nhưng nhóm người này không thực hiện.

Đến khi dắt được xe rời khỏi quán, do vẫn còn ấm ức nên khi đến đường Nguyễn Tất Thành (phường 8, TP Cà Mau), Nghị rủ Khanh nhặt khúc tràm ở lề đường, điều khiển xe quay trở lại để Khanh đập cửa kính chắn gió xe 80A.

Theo lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã tiến hành đình chỉ công tác ông Châu và ông Khanh, chờ kết quả từ cơ quan công an để xử lý tiếp các bước tiếp theo.

Tuy nhiên, khi công an vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc, hình ảnh trích xuất camera cho thấy xe 80A đậu không cản trở xe BKS 69E1 - 440.17. Sau khi có có kết quả giám định thiệt hại về tài sản, Công an TP Cà Mau sẽ tiến hành các bước tố tụng theo quy định. Hai bị can trên được tại ngoại để điều tra.

Lâm Anh (t/h)