Bảo vệ trụ ATM bị đâm chết trong đêm

06:33 | 23/03/2013

1,308 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Người bảo vệ đang trực tại trụ ATM thì bị một số đối tượng xông đến đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong.

Ngày 22/3, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản xảy ra ở trụ ATM tại xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch).

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1955, ngụ tại ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, là nhân viên bảo vệ) đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu, lúc 6h sáng ngày 22/3, người nhà nạn nhân nhận được thông tin ông Hùng bị nhiều vết đâm trên người. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thở yếu và nằm gục gần một trụ ATM tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1 (thuộc địa bàn xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch).

Vụ việc được phát hiện, mọi người đưa ông Hùng đến Bệnh viện đa khoa huyện Nhơn Trạch và chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục cấp cứu. Vết thương quá nặng, ông Hùng tử vong trước đó. Kết quả xét nghiệm, nạn nhân thiệt mạng vết thương trúng đỉnh đầu.

Theo lời khai của một số nhân chứng, ông Hùng bị một số đối tượng tấn công rồi cướp tài sản trong quá trình trực bảo vệ tại trụ ATM ở Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1.

Khám nghiệm hiện trường, chiếc xe gắn máy, ví tiền và giấy tờ tùy thân của nạn nhân bị mất. Ông Hùng hiện đang sống với vợ và làm bảo vệ trụ ATM trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 từ nhiều năm qua.

Cơ quan chức năng đang khoanh vùng đối tượng để làm rõ vụ án mạng trên.

Hoàng Hòa