Bản tin Năng lượng Quốc tế 3/6: OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng thêm 1 năm
1. Tính đến đầu giờ sáng nay 3/6 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 76,81 USD/thùng - giảm 0,23%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 80,9 USD/thùng - giảm 0,26%.
Tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu tăng 2 phiên đầu tiên của tuần sau đó "lao dốc" 3 phiên liên tiếp.
2. OPEC+ đã đồng ý gia hạn mức cắt giảm 3,66 triệu thùng/ngày thêm một năm cho đến cuối năm 2025 và kéo dài mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày của 8 thành viên thêm 3 tháng cho đến cuối tháng 9/2024.
Nhóm này cũng đồng ý phân bổ cho Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) hạn ngạch khai thác cao hơn là 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 2025, tăng từ mức 2,9 triệu thùng/ngày hiện tại. OPEC+ cũng hoãn thời hạn đánh giá độc lập về năng lực khai thác của các thành viên đến cuối tháng 11/2025 thay vì tháng 6/2024.
3. Khi thế giới tiếp tục tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng, dường như khả năng được mức phát thải ròng bằng 0 vào giữa thế kỷ này ngày càng giống một giấc mơ viển vông.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã dự báo rằng mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2050 với tốc độ nhanh hơn mức tăng hiệu quả và năng lực lắp đặt năng lượng tái tạo, có nghĩa là các mục tiêu về khí hậu giữa thế kỷ sẽ rất khó - nếu không muốn nói là không thể đạt được.
4. Bất chấp sự phụ thuộc từ lâu vào than đá, Australia đang dần chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các lựa chọn thay thế xanh hơn.
Chính phủ Australia đã đưa ra những cam kết đầy tham vọng về việc đóng cửa các mỏ than của đất nước và mở rộng hoạt động năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
5. Người đứng đầu ngành dầu mỏ Nigeria Austin Avuru mới đây cho biết, nhà khai thác dầu hàng đầu châu Phi, Nigeria, cần đầu tư hàng năm 25 tỷ USD để đạt và duy trì sản lượng ở mức khoảng 2 triệu thùng/ngày.
Ông Avuru lưu ý rằng, đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Nigeria đạt đỉnh điểm vào năm 2014 khi ngành này có tổng vốn đầu tư là 22,1 tỷ USD.
Bình An
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/6: Ông lớn dầu khí Ý bán tài sản thượng nguồn tại Alaska
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 27/6: EU đồng ý tổ chức tham vấn về tranh chấp thuế quan với Trung Quốc
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/6: Nga - Iran thúc đẩy hợp tác trong ngành dầu mỏ
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 25/6: Giá dầu được dự đoán 60$ vào năm 2025
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 24/6: Ấn Độ tăng cường kiểm soát các kho cảng nhập khẩu LNG
-
Động thái mới của Nhật Bản sau khi đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất trong 38 năm
-
EU ủng hộ kế hoạch 650 tỷ euro để giúp các thành phố đạt mức phát thải ròng vào năm 2030
-
Việt Nam-Liên bang Nga: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác dầu khí, năng lượng
-
Hợp tác giữa Petrovietnam và Zarubezhneft góp phần quan trọng vào quan hệ kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga
-
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam