Bác sĩ Vũ Hán bị dọa giết

08:02 | 02/02/2020

375 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Các bác sĩ làm việc tại Vũ Hán phải chịu tình cảnh quá sức, thiếu thiết bị y tế, bị dọa giết bởi những bệnh nhân thiếu kiên nhẫn.

Trung Quốc đang thực hiện các động thái chưa từng có để chống lại dịch viêm phổi do virus corona chủng nCoV. Ngày 23/1, chính quyền nước này quyết định phong tỏa Vũ Hán, khởi nguồn của căn bệnh. Kể từ đó đến nay, 17 thành phố, nơi cư trú của hơn 50 triệu dân đã được đặt trong tình trạng "nội bất xuất ngoại bất nhập".

Bác sĩ Vũ Hán bị dọa giết
Bác sĩ Vũ Hán đeo mặt nạ và kính phòng độc. Annhr: Reuters

Các nhân viên y tế cho biết họ phải làm việc trong tình trạng thiếu thốn vật tư và đối mặt với sự đe dọa của các bệnh nhân mất bình tĩnh.

Một bác sĩ tại bệnh viện Vũ Hán cho biết ông đã không về nhà trong hai tuần. Trong ca trực đêm gần nhất, có khoảng 150 bệnh nhân xếp hàng dài tại khoa khám bệnh ngoại trú. Tất cả đều lo lắng, một số người trở nên tuyệt vọng sau nhiều giờ chờ đợi dưới thời tiết lạnh giá.

"Tôi nghe có người nói sẽ đâm chúng tôi nếu phải chờ quá lâu. Điều này khiến tôi lo lắng", ông kể lại.

Nỗi lo lắng của ông là hoàn toàn dễ hiểu. Ngày 29/1, hai bác sĩ tại Bệnh viện Số 4 Vũ Hán đã bị hành hung bởi một người nhà bệnh nhân. Người này đã xé toạc áo của nhân viên y tế.

"Mọi người ngày càng căng thẳng. Các bệnh viện hoạt động hết công suất kể từ đầu tháng một. Nhiều bệnh nhân không có giường để nằm. Nhưng chúng tôi có thể làm gì cơ chứ?", một chuyên gia tại Vũ Hán chia sẻ.

Tính đến ngày 1/2, Trung Quốc có 259 ca tử vong do bệnh viêm phổi và gần 12.000 trường hợp dương tính với virus. Gần 18.000 bệnh nhân khác đang được cách ly vì nghi nhiễm. Các con số đã vượt xa so với đợt dịch SARS vào năm 2002-2003.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 30/1 đã tuyên bố dịch viêm phổi do nCoV là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe công cộng toàn cầu. Bệnh dự kiến lây lan mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tại các quốc gia thiếu khả năng đối phó và nguồn lực y tế.

Bác sĩ Vũ Hán bị dọa giết
Bác sĩ Vũ Hán kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Ảnh: Xinhua.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết đã huy động hơn 6.000 nhân viên y tế, hỗ trợ cho các đồng nghiệp đã gần như kiệt sức ở tỉnh Hồ Bắc. Lực lượng quân đội gồm hải quân và không quân cũng được chỉ đạo trực chiến tại ba bệnh viện chính điều trị viêm phổi trong thành phố.

"Quá nhiều bệnh nhân, quá nhiều xét nghiệm cần thực hiện và mọi người thì đều bận rộn. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, hy vọng các đồng nghiệp có thêm một hoặc hai tiếng nghỉ ngơi", một bác sĩ cho biết.

Song, ngay cả khi 500.000 nhân viên y tế của tỉnh Hồ Bắc làm việc xuyên Tết, các cơ sở vẫn chịu sự quá tải. Trong số các ca bệnh của toàn Trung Quốc, 95% được ghi nhận ở tỉnh thành này.

Những ngày gần đây, đội ngũ trực chiến tại bệnh viện cho biết, vật tư y tế thiết yếu đã được bổ sung, tuy nhiên vẫn còn quá hạn chế.

Một bác sĩ tại Bệnh viện Đồng Tế kể lại, ông mặc chỉ một bộ đồ bảo hộ cho ca làm việc kéo dài tới 10 tiếng vì tình trạng thiếu thốn. Nhiều người phải đóng bỉm và cố gắng uống ít nước nhất có thể để không đi vệ sinh.

Tờ Yangtze Daily, nhật báo chính thức của thành phố Vũ Hán, thông tin giới chức y tế đã phân bổ 10.000 gói quần áo bảo hộ, 800.000 mặt nạ N95, 5 triệu khẩu trang y tế dùng một lần và 4.200 cặp kính.

Theo VNE