Ba ngày Tết, hơn 90 người thiệt mạng vì TNGT

09:43 | 12/02/2013

1,113 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ba ngày Tết Quý Tỵ 2013, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương.

Cụ thể, trong các ngày 9, 10, 11/2 (tức 29, 01, 02 Tết Nguyên đán Quý Tỵ) đã xảy ra 108 vụ tai nạn giao thông khiến chết 91 người chết, 84 người bị thương. Trong đó, đường bộ là 105 vụ, làm chết 86 người bị thương 84 người. Đường sắt xảy ra ba vụ tai nạn, khiến năm người chết.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 21.227 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 29 ô tô, 3.266 mô tô, thu giữ 3.624 giấy tờ xe các loại. So với cùng kỳ năm 2012, tai nạn giao thông giảm 12 vụ, 14 người chết và 43 người bị thương.

Ngày Tết, gia tăng tình trạng đi xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày tết cơ bản được bảo đảm tốt. Tại các tỉnh, thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức trực 24/24 giờ. Đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau giao thừa, khi người dân đi chơi xuân, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, tổ chức phân luồng, ngăn chặn các hành vi đua xe, gây rối trật tự.

Mặc dù tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép không tái diễn, nhưng lỗi vi phạm như đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở ba, vượt đèn đỏ, tham gia giao thông với nồng độ cồn cao trong người ... xuất hiện khá nhiều nhiều nên tai nạn giao thông vẫn ở mức cao.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thì số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn ở mức cao. Đặc biệt, trong ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Tỵ) đã xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông làm 38 chết, 49 người bị thương. Hầu hết số vụ tai nạn giao thông là do uống rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Thiên Minh