Ba Lan thừa nhận tiếp tục mua dầu từ Nga bất chấp lệnh cấm
![]() |
Tuy lệnh cấm vận của châu Âu chỉ có hiệu lực đối với dầu thô được chở bằng đường biển - một trong những nguồn thu nhập chính của nhà nước Nga, Ba Lan vẫn đưa ra “kế hoạch triệt để” nhằm loại bỏ hẳn việc nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm 2022.
Ông Maciej Malecki - Thành viên Hạ viện Ba Lan, thừa nhận rằng Ba Lan vẫn còn giữ một hợp đồng mua dầu từ tập đoàn Tatneft của Nga. Hợp đồng này, dự kiến hết hạn vào cuối năm 2024, sẽ đáp ứng “tầm 10% nhu cầu của gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Orlen”, tức 200.000 tấn dầu/tháng.
Theo ông Malecki, Orlen “cam kết sẽ ngừng mua dầu của Nga một khi EU ban lệnh cấm”. Cũng theo Orlen, họ sẽ phải chịu “rủi ro thiệt hại” nếu phải trả tiền bồi thường hợp đồng này.
Từ nhiều năm nay, Ba Lan đã đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt và dầu mỏ của mình. Theo ông Malecki, về mặt ngừng hợp tác với Nga, hợp đồng với Tatneft là hợp đồng “duy nhất” vẫn còn hiệu lực.
![]() |
![]() |
![]() |
Ngọc Duyên
AFP
-
Tổng thống Putin lên tiếng về chương trình hạt nhân Iran
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót