10 sự kiện nổi bật ngày 30/1

18:55 | 30/01/2016

404 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, chiều 30/1/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ Đoàn đại biểu Lãnh đạo Tổ chức Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đến chào và chúc mừng Tổng Bí thư. 
10 su kien noi bat ngay 301
Nhân dịp Tết Bính Thân 2016, chiều 30/1/2016, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ Đoàn đại biểu Lãnh đạo Tổ chức Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài đến chào và chúc mừng Tổng Bí thư. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Chiều 30/1/2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đi thăm, tặng 120 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguễn Thiện Nhân tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó xã Giao Châu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị đón Xuân mới Bính Thân 2016, sáng 30/1/2016, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các đại biểu là cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng nhiều tướng lĩnh quân đội đã nghỉ công tác về dự buổi gặp mặt. Trong ảnh: Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Chiều 30/1/2016, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn đi thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng… trên địa bàn Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Dịp này, thành phố Hà Nội và các quận, huyện đã trích ngân sách trên 300 tỷ đồng tặng quà cho trên 808.000 người là các đối tượng gia đình chính sách, người có công, lão thành cách mạng, người nghèo, hưu trí… trên địa bàn. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà gia đình Đại tá Nguyễn Đức Tư sinh năm 1927, 65 năm tuổi Đảng, lão thành cách mạng. Ảnh: Văn Cảnh TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Ngày 30/1/2016, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành cầu Rạch Chiếc, chính thức thông xe trên đường vành đai phía Đông (Quận 9), sau 11 tháng thi công, vượt tiến độ 3 tháng. Công trình xây dựng cầu Rạch Chiếc dài 540m, đường hai đầu cầu dài 321,9m, rộng 67m với hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh… Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 871,2 tỉ đồng. Trong ảnh : Các đại biểu cắt băng thông xe cầu Rạch Chiếc. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng chức năng, đến 13 giờ, ngày 30/1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở đá tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh). Ba nạn nhân là anh Phạm Văn Đôn, sinh năm 1996, quê quán xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn; anh Nguyễn Văn Nguyện, sinh năm 1983, quê quán Nam Định và anh Nguyễn Văn Đình, sinh năm 1950, quê quán Nam Định. Trước đó, khoảng 0 giờ, ngày 30/1, tại khu vực nuôi trồng thủy sản của Công ty Nuôi cấy ngọc trai TAIHEIYO SHINJU (Nhật Bản) ở khu vực xã Bản Sen (Vân Đồn) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá. Hàng trăm nghìn mét khối đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp toàn bộ khu vực nhà ăn và nhà bảo vệ của công ty khiến 3 người bị vùi lấp. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Ngày 30/1, tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, các nhà lãnh đạo châu Phi đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang trong khu vực, trong có tình trạng bất ổn tại Burundi. Tham dự hội nghị có các Tổng thống, Ngoại trưởng của 54 nước thành viên thuộc Liên minh châu Phi (AU) và Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Mặc dù chủ đề chính thức của Hội nghị thượng đỉnh AU năm nay là nhân quyền, song các nhà lãnh đạo khu vực một lần nữa lại phải tìm cách giải quyết hàng loạt các cuộc khủng hoảng trên khắp châu lục. Trong ảnh: Tổng thư ký LHQ Ban ki-Moon (trái) phát biểu tại hội nghị. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (phải)ngày 29/1 tại Brussels (Bỉ), Thủ tướng Anh David Cameron (trái) cảnh báo tiến trình đàm phán tại Brussels về một thỏa thuận giảm phúc lợi xã hội cho người di cư không đạt kết quả, khiến các nỗ lực giữ Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU) càng trở nên bấp bênh. Thủ tướng Cameron cho rằng hai bên dù đã đạt được một số tiến triển, song chưa đủ, thậm chí là rất khó để đạt được một thỏa thuận tại Hội nghị các Bộ trưởng Nội vụ EU vào ngày 18/2 tới, trước khi Anh tổ chức trưng cầu ý dân về tư cách thành viên của nước này trong EU, dự kiến vào tháng 6 năm nay. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Ngày 29/1, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff thừa nhận nước này đang gặp khó khăn trong cuộc chiến chống muỗi Aedes, tác nhân truyền virus Zika và bệnh sốt xuất huyết. Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với thống đốc 5 bang có số bệnh nhân nhiễm virus Zika nhiều nhất, Tổng thống Rousseff kêu gọi toàn xã hội cùng nỗ lực vệ sinh môi trường, diệt ổ muỗi, hạn chế muỗi sinh sôi nảy nở, phòng bệnh bằng cách tránh để muỗi đốt. Bà cũng khẳng định bất chấp khó khăn kinh tế, Chính phủ sẽ ưu tiên và tập trung tối đa nguồn lực để đối phó với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp này. Trong ảnh: Tổng thống Brazil Dilma Rousseff trả lời báo giới trong chuyến thăm Trung tâm quốc gia về hợp tác và kiểm soát muỗi Aedes ở Brasilia, Brazil ngày 29/1. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 301
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 29/1 tuyên bố nước này sẽ công nhận Nhà nước Palestine nếu các nỗ lực ngoại giao của Paris trong những tuần tới không phá vỡ được bế tắc giữa Israel và Palestine. Ngoại trưởng Fabius cho biết Pháp sẽ tham gia chuẩn bị một hội nghị quốc tế trong những tuần tới nhóm họp các bên cùng những đối tác chính, gồm Mỹ, châu Âu và các nước Arab, nhằm đảm bảo việc thực hiện giải pháp hai nhà nước. Ông Fabius cho rằng với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Pháp có trách nhiệm duy trì các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hai nhà nước giữa Israel và người Palestine. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phát biểu tại một hội nghị ở Strasbourg ngày 20/1. AFP/TTXVN

TTXVN