10 sự kiện nổi bật ngày 27/7

19:00 | 27/07/2015

895 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), sáng 27/7/2015, tại Hà Nội, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành ở Trung ương và Hà Nội đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng các Anh hùng liệt sỹ

10 sự kiện nổi bật ngày 26/7

10 sự kiện nổi bật ngày 26/7

Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 26/7, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ dựng Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1967 – 1969) tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), sáng 27/7/2015, tại Hà Nội, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành ở Trung ương và Hà Nội đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng các Anh hùng liệt sỹ. Trong ảnh: Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), sáng 27/7/2015, tại Hà Nội, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành ở Trung ương và Hà Nội đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng các Anh hùng liệt sỹ. Trong ảnh: Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015), sáng 27/7/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Cựu chiến binh Sư đoàn 313 và Sư đoàn 314, Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng), tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cựu chiến binh. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2015), sáng 27/7/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Cựu chiến binh Sư đoàn 313 và Sư đoàn 314, Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng), tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các cựu chiến binh. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Ngày 27/7/2015, tại Hà Nội, khai mạc Hội thảo Quốc tế về Công tác triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc giữa Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Chương trình Sáng kiến hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu (GPOI). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo về Gìn giữ hòa bình Việt Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị.Trong ảnh: Đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.
Ngày 27/7/2015, tại Hà Nội, khai mạc Hội thảo Quốc tế về Công tác triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc giữa Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Chương trình Sáng kiến hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu (GPOI). Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo về Gìn giữ hòa bình Việt Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị. Trong ảnh: Đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.
Mưa lớn kéo dài trong hai ngày 25 - 26/7/2015 với lượng mưa từ 100 - 260 mm khiến quốc lộ 18A đoạn qua khu vực Đèo Bụt, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngập sâu hàng trăm mét, chia cắt thành phố Hạ Long và Cẩm Phả. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện đi vào đường tránh thành phố Hạ Long để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc, kết nối giao thông các tuyến từ Uông Bí, Hạ Long hay các tỉnh phía Bắc đi Cẩm Phả và Móng Cái.Trong ảnh: Sử dụng thuyền cứu hộ các phương tiện bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập nước trên quốc lộ 18A. Ảnh: Văn Đức – TTXVN
Mưa lớn kéo dài trong hai ngày 25 - 26/7/2015 với lượng mưa từ 100 - 260 mm khiến quốc lộ 18A đoạn qua khu vực Đèo Bụt, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngập sâu hàng trăm mét, chia cắt thành phố Hạ Long và Cẩm Phả. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện đi vào đường tránh thành phố Hạ Long để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc, kết nối giao thông các tuyến từ Uông Bí, Hạ Long hay các tỉnh phía Bắc đi Cẩm Phả và Móng Cái. Trong ảnh: Sử dụng thuyền cứu hộ các phương tiện bị chết máy khi đi qua đoạn đường ngập nước trên quốc lộ 18A. Ảnh: Văn Đức – TTXVN
Sáng 27/7/2015, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 351 hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó có 347 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam được hai đội K70, K71 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương trên đất Campuchia về; 4 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm trên địa bàn tỉnh.Trong ảnh: Quang cảnh nghi lễ an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Sáng 27/7/2015, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 351 hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó có 347 bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam được hai đội K70, K71 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương trên đất Campuchia về; 4 bộ hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm trên địa bàn tỉnh.Trong ảnh: Quang cảnh nghi lễ an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên. Ảnh: Lê Đức Hoảnh-TTXVN
Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Ethiopia, chặng dừng chân thứ hai và cũng là cuối cùng trong chuyến công du 4 ngày tới châu Phi. Trọng tâm chuyến thăm quốc gia đông thứ hai châu Phi với 96 triệu dân này là vấn đề an ninh và tăng cường hợp tác kinh tế. Ngoài ra, ông Obama cũng sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên có bài phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi (AU) ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lễ đón ở thủ đô Addis Ababa . AFP/TTXVN
Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Ethiopia, chặng dừng chân thứ hai và cũng là cuối cùng trong chuyến công du 4 ngày tới châu Phi. Trọng tâm chuyến thăm quốc gia đông thứ hai châu Phi với 96 triệu dân này là vấn đề an ninh và tăng cường hợp tác kinh tế. Ngoài ra, ông Obama cũng sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên có bài phát biểu tại trụ sở Liên minh châu Phi (AU) ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lễ đón ở thủ đô Addis Ababa. AFP/TTXVN
Ngày 26/7, cảnh sát Israel đã tiến vào đền thờ al-Aqsa, một trong những đền thờ linh thiêng nhất của người Hồi giáo tại thánh địa Jerusalem, để truy tìm các đối tượng gây bạo loạn sau khi có nhiều người Palestine ném đá và pháo vào lực lượng an ninh, làm 4 cảnh sát bị thương. Vụ đụng độ xảy ra sau khi khu vực trên được mở cửa cho người Do Thái nhân dịp lễ tưởng niệm việc các đền thờ đầu tiên và thứ hai của họ bị phá huỷ. Để ngăn bạo lực leo thang, cảnh sát đã xông vào, dùng đạn hơi cay và đóng cửa đền thờ để khôi phục trật tự. Người đứng đầu cơ quan tư pháp của Palestine cảnh báo việc tấn công các khu vực thánh địa của người Hồi giáo sẽ làm gia tăng mâu thuẫn và đối đầu với Israel, đồng thời có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tôn giáo.Trong ảnh: Lực lượng an ninh Israel làm nhiệm vụ tại đền thờ al-Aqsa ở Jerusalem ngày 26/7. AFP/TTXVN
Ngày 26/7, cảnh sát Israel đã tiến vào đền thờ al-Aqsa, một trong những đền thờ linh thiêng nhất của người Hồi giáo tại thánh địa Jerusalem, để truy tìm các đối tượng gây bạo loạn sau khi có nhiều người Palestine ném đá và pháo vào lực lượng an ninh, làm 4 cảnh sát bị thương. Vụ đụng độ xảy ra sau khi khu vực trên được mở cửa cho người Do Thái nhân dịp lễ tưởng niệm việc các đền thờ đầu tiên và thứ hai của họ bị phá huỷ. Để ngăn bạo lực leo thang, cảnh sát đã xông vào, dùng đạn hơi cay và đóng cửa đền thờ để khôi phục trật tự. Người đứng đầu cơ quan tư pháp của Palestine cảnh báo việc tấn công các khu vực thánh địa của người Hồi giáo sẽ làm gia tăng mâu thuẫn và đối đầu với Israel, đồng thời có nguy cơ đẩy khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến tôn giáo.Trong ảnh: Lực lượng an ninh Israel làm nhiệm vụ tại đền thờ al-Aqsa ở Jerusalem ngày 26/7. AFP/TTXVN
Chiều 26/7, một xe chở đầy bom đã phát nổ ngay lối vào khách sạn sang trọng Jazeera Palace được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô Mogadishu của Somali, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, một phần tòa khách sạn bị hư hại. Trong số những người thiệt mạng có 6 nhân viên an ninh của khách sạn. Pazeera Palace là khách sạn hạng sang, nơi thường đón tiếp các phái đoàn ngoại giao, các quan chức Chính phủ và nhân viên quốc tế. Nhóm phiến quân Al-Shabaab có trụ sở tại Somali, chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã nhận thực hiện vụ đánh bom đẫm máu này. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom. AFP/ TTXVN
Chiều 26/7, một xe chở đầy bom đã phát nổ ngay lối vào khách sạn sang trọng Jazeera Palace được canh gác nghiêm ngặt ở thủ đô Mogadishu của Somali, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, một phần tòa khách sạn bị hư hại. Trong số những người thiệt mạng có 6 nhân viên an ninh của khách sạn. Pazeera Palace là khách sạn hạng sang, nơi thường đón tiếp các phái đoàn ngoại giao, các quan chức Chính phủ và nhân viên quốc tế. Nhóm phiến quân Al-Shabaab có trụ sở tại Somali, chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, đã nhận thực hiện vụ đánh bom đẫm máu này. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom. AFP/ TTXVN
Ngày 27/7, ít nhất 4 kẻ khủng bố đã tấn công một bến xe buýt và một đồn cảnh sát ở thị trấn Dinanagar thuộc bang Punjab, miền Tây Bắc Ấn Độ, làm ít nhất 7 dân thường và 2 cảnh sát bị thương. Báo chí Ấn Độ dẫn lời các nhân chứng cho biết những kẻ khủng bố mặc quân phục và mang theo vũ khí tự động. Lực lượng chi viện của cảnh sát đã được điều đến hiện trường và đọ súng đã diễn ra ác liệt giữa lực lượng an ninh và những kẻ khủng bố.Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ triển khai tại thị trấn Dinanagar sau vụ tấn công. AFP/TTXVN
Ngày 27/7, ít nhất 4 kẻ khủng bố đã tấn công một bến xe buýt và một đồn cảnh sát ở thị trấn Dinanagar thuộc bang Punjab, miền Tây Bắc Ấn Độ, làm ít nhất 7 dân thường và 2 cảnh sát bị thương. Báo chí Ấn Độ dẫn lời các nhân chứng cho biết những kẻ khủng bố mặc quân phục và mang theo vũ khí tự động. Lực lượng chi viện của cảnh sát đã được điều đến hiện trường và đọ súng đã diễn ra ác liệt giữa lực lượng an ninh và những kẻ khủng bố.Trong ảnh: Binh sĩ Ấn Độ triển khai tại thị trấn Dinanagar sau vụ tấn công. AFP/TTXVN
Ngày 26/7, Thế vận hội trẻ châu Âu lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Tbilisi của Gruzia. Thế vận hội dự kiến kéo dài tới ngày 1/8, với sự tham gia của hơn 3.800 vận động viên đế từ 50 quốc gia châu Âu. Trong ảnh: Các vận động viên rước cờ đại hội tại lễ khai mạc. THX-TTXVN
Ngày 26/7, Thế vận hội trẻ châu Âu lần thứ 13 đã khai mạc tại thủ đô Tbilisi của Gruzia. Thế vận hội dự kiến kéo dài tới ngày 1/8, với sự tham gia của hơn 3.800 vận động viên đế từ 50 quốc gia châu Âu. Trong ảnh: Các vận động viên rước cờ đại hội tại lễ khai mạc. THX-TTXVN

TTXVN