10 sự kiện nổi bật ngày 26/7

18:54 | 26/07/2015

1,119 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 26/7, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ dựng Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1967 – 1969) tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng
Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 26/7, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ dựng Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1967 – 1969) tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự buổi lễ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tại buổi lễ khánh thành Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá. Ảnh: Trường Giang-TTXVN
Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 26/7, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Lễ dựng Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1967 – 1969) tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự buổi lễ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tại buổi lễ khánh thành Bia Di tích Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang của Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá. Ảnh: Trường Giang-TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 26/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 126 Mẹ trên địa bàn Thành phố. Nhiều năm qua, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động, tích cực phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện theo nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực chăm lo sức khỏe, gần gũi các Mẹ như người thân của mình. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự có 4.433 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 120 Mẹ còn sống.   Trong ảnh: Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Dương Thị Tình. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 26/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 126 Mẹ trên địa bàn Thành phố. Nhiều năm qua, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động, tích cực phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện theo nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực chăm lo sức khỏe, gần gũi các Mẹ như người thân của mình. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự có 4.433 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 120 Mẹ còn sống. Trong ảnh: Đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Dương Thị Tình. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, ngày 26/7, bên bờ sông Ô Lâu, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Ban Liên lạc Mặt trận Quảng Trị 1972 tại Hà Nội, Cựu chiến binh Sư đoàn 304 - Quân đoàn 2 tổ chức Lễ khánh thành quần thể Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và thả hoa trên sông Ô Lâu. Quần thể Đài tưởng niệm và bến thả hoa sông Ô Lâu được xây dựng ngay tại tuyến phòng thủ Mỹ Chánh với số tiền đầu tư hơn 12 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 5.000 mét vuông, gồm Đài tưởng niệm, Nhà bia tưởng niệm, quần thể sân và bến thả hoa sông Ô Lâu. Toàn bộ số tiền được huy động từ nguồn xã hội hóa. Giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành trên 5 tỷ đồng. Trong ảnh: Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7, ngày 26/7, bên bờ sông Ô Lâu, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Ban Liên lạc Mặt trận Quảng Trị 1972 tại Hà Nội, Cựu chiến binh Sư đoàn 304 - Quân đoàn 2 tổ chức Lễ khánh thành quần thể Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và thả hoa trên sông Ô Lâu. Quần thể Đài tưởng niệm và bến thả hoa sông Ô Lâu được xây dựng ngay tại tuyến phòng thủ Mỹ Chánh với số tiền đầu tư hơn 12 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 5.000 mét vuông, gồm Đài tưởng niệm, Nhà bia tưởng niệm, quần thể sân và bến thả hoa sông Ô Lâu. Toàn bộ số tiền được huy động từ nguồn xã hội hóa. Giai đoạn 1 của Dự án đã hoàn thành trên 5 tỷ đồng. Trong ảnh: Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại buổi lễ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Trong 6 tháng đầu năm 2015, khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2.166.423 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ và đạt 46% kế hoạch năm 2015; doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) đạt 47.252 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Một số thị trường khách quốc tế có lượng khách khá lớn đến TP.Hồ Chí Minh từ đầu năm tới nay như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Pháp, và một số nước trong khối ASEAN là Singapore, Malaysia…Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế tham quan TP. Hồ Chí Minh bằng phương tiện xích lô. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trong 6 tháng đầu năm 2015, khách du lịch quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2.166.423 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ và đạt 46% kế hoạch năm 2015; doanh thu du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng) đạt 47.252 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Một số thị trường khách quốc tế có lượng khách khá lớn đến TP.Hồ Chí Minh từ đầu năm tới nay như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Pháp, và một số nước trong khối ASEAN là Singapore, Malaysia…Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế tham quan TP. Hồ Chí Minh bằng phương tiện xích lô. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ngày 25/7, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kenya Uhuru Kenyatta (phải) tại thủ đô Nairobi, Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) đang ở thăm Kenya cam kết Washington sẽ tài trợ để giúp chính quyền Nairobi đảm bảo an ninh biên giới trước mối đe dọa của phiến quân Al-Shabaab và các nhóm khủng bố khác. Hai nhà lãnh đạo Kenya và Mỹ cũng tái khẳng định cam kết hợp tác trong lĩnh vực an ninh và cuộc chiến chống khủng bố, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực như cuộc xung đột ở Nam Sudan hay kết quả bầu cử gây tranh cãi ở Burundi. AFP/ TTXVN
Ngày 25/7, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Kenya Uhuru Kenyatta (phải) tại thủ đô Nairobi, Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) đang ở thăm Kenya cam kết Washington sẽ tài trợ để giúp chính quyền Nairobi đảm bảo an ninh biên giới trước mối đe dọa của phiến quân Al-Shabaab và các nhóm khủng bố khác. Hai nhà lãnh đạo Kenya và Mỹ cũng tái khẳng định cam kết hợp tác trong lĩnh vực an ninh và cuộc chiến chống khủng bố, trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực như cuộc xung đột ở Nam Sudan hay kết quả bầu cử gây tranh cãi ở Burundi. AFP/ TTXVN
Ngày 25/7, phát biểu tại một sự kiện của quân đội Colombia diễn ra ở thành phố Cartagena,Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh ngừng các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Quyết định trên của ông Santos được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Chính phủ Colombia và FARC nối lại các cuộc đàm phán sau nhiều tháng  đình trệ.Trong ảnh: (tư liệu) Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas (trái) tham dự lễ kỷ niệm của quân đội Colombia ở Bogota  ngày 9/7. AFP/TTXVN
Ngày 25/7, phát biểu tại một sự kiện của quân đội Colombia diễn ra ở thành phố Cartagena,Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ra lệnh ngừng các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC). Quyết định trên của ông Santos được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Chính phủ Colombia và FARC nối lại các cuộc đàm phán sau nhiều tháng đình trệ. Trong ảnh: (tư liệu) Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas (trái) tham dự lễ kỷ niệm của quân đội Colombia ở Bogota ngày 9/7. AFP/TTXVN
Ngày 25/7, phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện vận động tranh cử ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton (ảnh) tuyên bố bà không gửi hay nhận các thông tin mật bằng tài khoản thư điện tử cá nhân khi đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ.  Bà Clinton, ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đã bị chỉ trích sử dụng một tài khoản thư điện tử cá nhân trong những năm đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.AFP/TTXVN
Ngày 25/7, phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện vận động tranh cử ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton (ảnh) tuyên bố bà không gửi hay nhận các thông tin mật bằng tài khoản thư điện tử cá nhân khi đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Bà Clinton, ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đã bị chỉ trích sử dụng một tài khoản thư điện tử cá nhân trong những năm đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.AFP/TTXVN
Ngày 26/7,  Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo đã kêu gọi Triều Tiên tiến tới bàn đàm phán, đồng thời cho rằng tất cả các vấn đề còn tồn tại có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Trả lời phỏng vấn hãng phát thanh - truyền hình KBS của Hàn Quốc, ông Hong nói rằng hai miền Triều Tiên cần gặp gỡ và giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại, dù là thông qua tiếp xúc cấp cao hay các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, trong đó ông Hong cũng nhấn mạnh hai bên cần tìm biện pháp nối lại các chuyến du lịch tới núi Kumgang thông qua đối thoại.Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo (trái), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (thứ 2 trái) và các bộ trưởng tại cuộc họp ở Seoul. Yonhap/TTXVN
Ngày 26/7, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo đã kêu gọi Triều Tiên tiến tới bàn đàm phán, đồng thời cho rằng tất cả các vấn đề còn tồn tại có thể được giải quyết thông qua đối thoại. Trả lời phỏng vấn hãng phát thanh - truyền hình KBS của Hàn Quốc, ông Hong nói rằng hai miền Triều Tiên cần gặp gỡ và giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại, dù là thông qua tiếp xúc cấp cao hay các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, trong đó ông Hong cũng nhấn mạnh hai bên cần tìm biện pháp nối lại các chuyến du lịch tới núi Kumgang thông qua đối thoại. Trong ảnh: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo (trái), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (thứ 2 trái) và các bộ trưởng tại cuộc họp ở Seoul. Yonhap/TTXVN
Tối 25/7, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh miền tây nam Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phóng thành công hai vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thế hệ mới vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B.Đây là các vệ tinh thứ 18 và 19 của hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc tự chế tạo. Năm 2000, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu đầu tiên lên quỹ đạo và từ tháng 12/2012, hệ thống vệ tinh này bắt đầu phục vụ các mục đích dân sự như định vị, dẫn hướng, truyền tin… tại Trung Quốc cũng như nhiều khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương. Sau đó, hệ thống này cũng dần được đưa vào sử dụng trong các lĩnh vực như giao thông, dự báo thời tiết, thông tin về hàng hải, lâm nghiệp và viễn thông. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo hai vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng. THX/TTXVN
Tối 25/7, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh miền tây nam Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phóng thành công hai vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu thế hệ mới vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B. Đây là các vệ tinh thứ 18 và 19 của hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc tự chế tạo. Năm 2000, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Bắc Đẩu đầu tiên lên quỹ đạo và từ tháng 12/2012, hệ thống vệ tinh này bắt đầu phục vụ các mục đích dân sự như định vị, dẫn hướng, truyền tin… tại Trung Quốc cũng như nhiều khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương. Sau đó, hệ thống này cũng dần được đưa vào sử dụng trong các lĩnh vực như giao thông, dự báo thời tiết, thông tin về hàng hải, lâm nghiệp và viễn thông. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo hai vệ tinh Bắc Đẩu rời bệ phóng. THX/TTXVN
Ngày 26/7, một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào nhà dân ở thị trấn Fujimi ngay khi vừa cất cánh từ sân bay thành phố Chofu, Tokyo, Nhật Bản, làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng, có hai người trên máy bay và một người trong ngôi nhà. Sở phòng cháy chữa cháy Tokyo cho biết 5 ngôi nhà và hai xe ô tô cũng bị thiêu rụi do máy bay bốc cháy sau khi đâm. Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN
Ngày 26/7, một máy bay cỡ nhỏ đã đâm vào nhà dân ở thị trấn Fujimi ngay khi vừa cất cánh từ sân bay thành phố Chofu, Tokyo, Nhật Bản, làm 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng, có hai người trên máy bay và một người trong ngôi nhà. Sở phòng cháy chữa cháy Tokyo cho biết 5 ngôi nhà và hai xe ô tô cũng bị thiêu rụi do máy bay bốc cháy sau khi đâm. Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa đang nỗ lực khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN

PetroTimes