10 sự kiện nổi bật ngày 25/4

19:00 | 25/04/2016

485 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ấn Độ và Pháp đã phát động một chương trình đầy tiềm năng trị giá 1.000 tỷ USD để giúp các nước đang phát triển khai thác đầy đủ nguồn năng lượng Mặt Trời vì một tương lai năng lượng sạch.
10 su kien noi bat ngay 254 412106

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2016. Sáng 25/4/2016, Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106

Ngày 25/4/2016, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014. Đây là vấn đề được người dân quan tâm bới liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106

Ngày 25/4/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu  khai mạc Phiên họp lần thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Tại phiên họp này, UBTVQH  sẽ cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND; cho ý kiến về Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về trang phục và Chứng minh thư của Thẩm phán Tóa án nhân dân; về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tòa án; về bổ sung tạm thời về biên chế, số lượng Thẩm phán Cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và việc nhập chia điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; Nghị quyết về phân loại đô thị. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106

Ngày 25/4/2016, tại Bắc Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Sỹ quan Chính trị tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và Trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý". Sự kiện kéo dài đến ngày 29/4/2016 tại trường Sỹ quan Chính trị (Bắc Ninh). Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106

Ngày 25/4/2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ tiễn đoàn hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”. Tham gia hành trình có hơn 200 đại biểu đến từ nhiều địa phương, tổ chức chính trị xã hội. Trong đó có 95 đại biểu là gương mặt trẻ tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều đại biểu của Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175, CLB Giám đốc các bệnh viện phía nam... là những cá nhân tiêu biểu đã có nhiều sáng kiến trong thực hiện chương trình “Trường Sa xanh”. Trong ảnh: Đoàn hành trình chào tạm biệt mọi người bắt đầu đến với Trường Sa. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106

Từ ngày 22 đến 24/4/2016, trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xảy ra nhiều trận lốc xoáy kèm theo mưa đá dữ dội, gây nhiều thiệt hại đến tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của gần 400 gia đình của 10/15 xã với tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 2 tỷ đồng. Trong ảnh: Một căn nhà của người dân xã Nà Khoa sau trận mưa đá. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106

Ngày 25/4, liên minh Arập do Saudi Arabia đứng đầu cho biết đã tiêu diệt hơn 800 thành viên mạng lưới khủng bố Al-Qaeda trong chiến dịch quân sự nhằm vào mạng lưới này ở miền nam Yemen. Chiến dịch trên được các lực lượng Yemen phát động từ ngày 23/4 vừa qua và diễn ra dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu liên minh Arập. Trong ảnh: Lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi trong chiến dịch quân sự truy quét các tay súng Al-Qaeda ở thành phố Lahj, miền nam Yemen ngày 24/4. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106

Ấn Độ và Pháp đã phát động một chương trình đầy tiềm năng trị giá 1.000 tỷ USD để giúp các nước đang phát triển khai thác đầy đủ nguồn năng lượng Mặt Trời vì một tương lai năng lượng sạch. Tại một cuộc họp ở trụ sở LHQ của Liên minh Năng lượng Mặt Trời quốc tế (ISA) với sự tham dự của đại diện đến từ hơn 25 nước, Bộ trưởng phụ trách về điện, than và năng lượng tái tạo của Ấn Độ Piyush Goyal và Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal tuyên bố chương trình này là nhằm hỗ trợ cho các thành viên của ISA. Trong ảnh(tư liệu): Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo sau lễ đặt những tấm pin năng lượng mặt trời trong dự án xây dựng "con đường năng lượng 1000km" trong 5 năm, ở Marseille, Pháp, ngày 21/3. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 254 412106
Ngày 25/4, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tiếp tục bơm thêm tiền vào thị trường nhằm giảm tình trạng căng thẳng về khả năng thanh khoản. PBOC đã bơm 180 tỷ NDT (27,6 tỷ USD) thông qua Thoả thuận bán và mua lại cổ phiếu (repo) trong đầu tư ngắn hạn - một quá trình mà theo đó các ngân hàng trung ương mua cổ phiếu của các ngân hàng thông qua thoả thuận bán lại chúng trong tương lai. PBOC cho biết hợp đồng bán và mua lại cổ phiếu lần này có kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,25%. Trước đó, ngày 20 và 21/4, PBOC cũng lần lượt bơm 260 tỷ NDT và 250 tỷ NDT vào hệ thống tài chính của nước này. Trong ảnh : Trụ sở Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Reuters/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 254 412106

Kể từ ngày 25/4, toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels, Bỉ, bắt đầu trở lại hoạt động bình thường như trước khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố ngày 22/3 vừa qua. Quyết định nói trên được chính quyền vùng Brussels thống nhất với Công ty đường sắt nội vùng Brussels (STIB) và các cơ quan an ninh khác. Theo đó, toàn bộ 69 ga tàu sẽ được đưa vào khai thác hàng ngày từ 4h40 sáng đến 0h30 đêm, kể cả ga Maelbeek – một trong số các địa điểm bị tấn công. Tại tất cả các ga, công tác an ninh sẽ được triển khai phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho mạng lưới giao thông ngầm. Trong ảnh: Binh sĩ Bỉ làm nhiệm vụ tại nhà ga Maalbeek ở thủ đô Brussels ngày 25/4 khi hệ thống tàu điện ngầm trở lại hoạt động bình thường. AFP/TTXVN

TTXVN