10 sự kiện nổi bật ngày 18/8

19:00 | 18/08/2015

1,135 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 18/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2015 ) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đại biểu trong nước và quốc tế, đại diện các tầng lớp nhân dân, sinh viên, thanh niên.

10 sự kiện nổi bật ngày 17/8

10 sự kiện nổi bật ngày 17/8

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 40 để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Tạm giữ, tạm giam. Buổi chiều. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) và việc gia nhập Công ước Viên năm 1980.

Sáng 18/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2015 ) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đại biểu trong nước và quốc tế, đại diện các tầng lớp nhân dân, sinh viên, thanh niên.Trong ảnh : Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN
Sáng 18/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2015 ) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đại biểu trong nước và quốc tế, đại diện các tầng lớp nhân dân, sinh viên, thanh niên. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn -TTXVN
Sáng 18/8/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 40 để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi) và dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải Đinh La Thăng phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Sáng 18/8/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 40 để cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) và dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải Đinh La Thăng phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Ngày 18/8/2015, tại thành phố Vị Thanh, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Họp mặt cán bộ hưu trí, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức việc, nhà tu hành, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Huỳnh Sử- TTXVN
Ngày 18/8/2015, tại thành phố Vị Thanh, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Họp mặt cán bộ hưu trí, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức việc, nhà tu hành, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Huỳnh Sử- TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 370 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, trong đó có hơn 260 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Để thực hiện các chương trình, đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố đã hỗ trợ hơn 8.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 370 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, trong đó có hơn 260 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Để thực hiện các chương trình, đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố đã hỗ trợ hơn 8.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Chuẩn bị mùa tựu trường đón năm học mới 2015 - 2016, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tay-chân-miệng (TCM) nhằm ngăn ngừa lây lan tại cộng đồng và các trường học trước diễn biến phức tạp của dịch có xu hướng tăng cao 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2014. Trong ảnh: Nhân viên y tế hướng dẫn giáo viên và trẻ Trường mầm non Bạch Yến, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà rửa đồ chơi, đồ dùng học tập để phòng bệnh TCM. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Chuẩn bị mùa tựu trường đón năm học mới 2015 - 2016, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng chủ động triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tay-chân-miệng (TCM) nhằm ngăn ngừa lây lan tại cộng đồng và các trường học trước diễn biến phức tạp của dịch có xu hướng tăng cao 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2014. Trong ảnh: Nhân viên y tế hướng dẫn giáo viên và trẻ Trường mầm non Bạch Yến, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà rửa đồ chơi, đồ dùng học tập để phòng bệnh TCM. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Ngày 17/8, phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Tehran, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei (ảnh) tuyên bố thỏa thuận hạt nhân mà Iran vừa đạt được với các cường quốc sẽ không giúp Mỹ gây ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo này. AFP/TTXVN
Ngày 17/8, phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Tehran, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei (ảnh) tuyên bố thỏa thuận hạt nhân mà Iran vừa đạt được với các cường quốc sẽ không giúp Mỹ gây ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo này. AFP/TTXVN
Bộ Giao thông vận tải Indonesia cho biết, đến sáng 18/8, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng Hàng không Trigana Air tại tỉnh Papua, miền đông Indonesia. Hiện chỉ còn một trẻ sơ sinh chưa được tìm thấy. Chiếc máy bay mang số hiệu Trigana IL-257 chở 54 người đã đâm vào núi gần Oksibil, điểm đến cuối cùng, 30 phút sau khi máy bay cất cánh từ thủ phủ Jayapura. Trong ảnh: Binh sĩ Indonesia chuẩn bị tới khu vực máy bay rơi, tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. THX/TTXVN
Bộ Giao thông vận tải Indonesia cho biết, đến sáng 18/8, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay của hãng Hàng không Trigana Air tại tỉnh Papua, miền đông Indonesia. Hiện chỉ còn một trẻ sơ sinh chưa được tìm thấy. Chiếc máy bay mang số hiệu Trigana IL-257 chở 54 người đã đâm vào núi gần Oksibil, điểm đến cuối cùng, 30 phút sau khi máy bay cất cánh từ thủ phủ Jayapura. Trong ảnh: Binh sĩ Indonesia chuẩn bị tới khu vực máy bay rơi, tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. THX/TTXVN
Tối 17/8, tại hiện trường vụ nổ bom bên ngoài điện thờ ở quận Chidlom, trung tâm thủ đô Bangkok, cảnh sát lại phát hiện quả bom thứ ba và đã vô hiệu hóa thiết bị nổ này. Lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát bom mìn. Số nạn nhân trong vụ tấn công vào thủ đô chưa từng có trong tiền lệ này đã lên tới 21 người thiệt mạng và 123 người bị thương. Cùng ngày, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên án vụ đánh bom, đồng thời kêu gọi Chính quyền Thái Lan sớm điều tra, bắt giữ và đưa ra xét xử những kẻ tiến hành vụ tấn công đẫm máu này. Trong ảnh: Binh sĩ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ nổ. THX/TTXVN
Tối 17/8, tại hiện trường vụ nổ bom bên ngoài điện thờ ở quận Chidlom, trung tâm thủ đô Bangkok, cảnh sát lại phát hiện quả bom thứ ba và đã vô hiệu hóa thiết bị nổ này. Lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát bom mìn. Số nạn nhân trong vụ tấn công vào thủ đô chưa từng có trong tiền lệ này đã lên tới 21 người thiệt mạng và 123 người bị thương. Cùng ngày, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên án vụ đánh bom, đồng thời kêu gọi Chính quyền Thái Lan sớm điều tra, bắt giữ và đưa ra xét xử những kẻ tiến hành vụ tấn công đẫm máu này. Trong ảnh: Binh sĩ Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ nổ. THX/TTXVN
Sau 6 tháng đàm phán, tối 17/8, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc nâng 5% mức lương tối thiểu cho khoảng 55.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc tại 124 doanh nghiệp Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong. Ủy ban chung điều hành khu công nghiệp Kaesong của hai miền Triều Tiên đã nhất trí về thỏa thuận trên, theo đó mức lương tối thiểu này sẽ tăng từ $70,35/tháng lên 73,87USD/ tháng. Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Lee Sang-Min (trái) và Người đồng cấp Triều Tiên Pak Chol-Su (phải) trước vòng đàm phán về khu công nghiệp Kaesong. AFP/TTXVN
Sau 6 tháng đàm phán, tối 17/8, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về việc nâng 5% mức lương tối thiểu cho khoảng 55.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc tại 124 doanh nghiệp Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong. Ủy ban chung điều hành khu công nghiệp Kaesong của hai miền Triều Tiên đã nhất trí về thỏa thuận trên, theo đó mức lương tối thiểu này sẽ tăng từ $70,35/tháng lên 73,87USD/ tháng. Trong ảnh (tư liệu): Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Lee Sang-Min (trái) và Người đồng cấp Triều Tiên Pak Chol-Su (phải) trước vòng đàm phán về khu công nghiệp Kaesong. AFP/TTXVN
Ngày 17/8, Ai Cập đã quyết định mở cửa khẩu biên giới Rafah giáp với Dải Gaza trong vòng 4 ngày. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua, Chính quyền Ai Cập quyết định mở cửa khẩu này, cho phép người dân Palestine được đi lại cả hai chiều. Trong ảnh: Người dân Palestine chờ qua cửa khẩu Rafah để vào Ai Cập ngày 17/8. AFP/TTXVN
Ngày 17/8, Ai Cập đã quyết định mở cửa khẩu biên giới Rafah giáp với Dải Gaza trong vòng 4 ngày. Đây là lần đầu tiên trong hai tháng qua, Chính quyền Ai Cập quyết định mở cửa khẩu này, cho phép người dân Palestine được đi lại cả hai chiều. Trong ảnh: Người dân Palestine chờ qua cửa khẩu Rafah để vào Ai Cập ngày 17/8. AFP/TTXVN

TTXVN