10 sự kiện nổi bật ngày 17/9

19:00 | 17/09/2016

301 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 17/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 17/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021, những nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 2020. Theo Quyết định số 343-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 được kiện toàn gồm 19 thành viên. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 17/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của người nông dân Việt Nam trong quá trình phát triển của đất nước. Nền sản xuất nông nghiệp của Việt Nam muốn phát triển bền vững, cần tạo được sự liên kết, nghĩa là phải xây dựng hệ thống hợp tác xã kiểu mới, tạo nên khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong ảnh: Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 17/9, tại Hà Nội, Ban Vận động thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2019. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng và nhấn mạnh sự ra đời của Hội Luật quốc tế Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; là sự kế thừa và phát huy truyền thống vận dụng pháp luật quốc tế phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hội được thành lập cũng đáp ứng nhu cầu chính đáng của đông đảo giới nghiên cứu, thực hành pháp luật quốc tế thuộc nhiều thế hệ tại Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với các đại biểu. Ảnh: An Đăng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 17/9/2016, tại khu vực Núi Ngang, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức diễn tập phương án xử lý, ứng phó sóng với thần và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đây là cuộc diễn tập lần thứ 2 của tỉnh Quảng Ngãi có quy mô lớn với hơn 2.000 người tham gia. Trong ảnh: Người dân khu vực bị ảnh hưởng sơ tán lên khu vực núi cao tại buổi diễn tập. Ảnh: Vĩnh Trọng-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 17/9/2016 (tức 17/8 âm lịch), tại Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tưởng niệm 716 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2016) và khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2016. Trong ảnh: Tái hiện lễ hội quân trên sông Lục Đầu, nơi cách đây hơn 7 thế kỷ, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã cùng tướng sĩ miệt mài luyện tập cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược. Ảnh: Minh Đức – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Theo thông báo, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam. Ngày 16/9 ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: TTXVN phát
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 17/9, Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) tại Bratislava (Slovakia) đã bế mạc với việc các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên thống nhất về một "lộ trình" chiến lược để tái thiết lòng tin công chúng ở EU sau khi Anh quyết định rời khối. Dự kiến kế hoạch về những cam kết hợp tác mới này sẽ được công bố vào tháng 3/2017, nhân dịp kỉ niệm 60 năm hiệp ước thành lập EU được kí kết tại Rome. EU nhiều thập kỷ qua vốn được xem là tổ chức bảo hộ cho hòa bình và thịnh vượng của châu Âu,tuy nhiên giờ đây các nhà lãnh đạo EU thừa nhận liên minh đang rơi vào một cuộc "khủng hoảng" trước chủ nghĩa khủng bố, sự quá tải người di cư và nguy cơ bất đồng nội khối sau khi Anh quyết định rời EU. Trong ảnh (từ trái sang): Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị. EPA/ TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại thủ đô Bishkek của Kyrgystan ngày 16/9 đã thông qua một số văn kiện hợp tác, trong đó có chương trình hợp tác chống khủng bố và bạo lực cực đoan giai đoạn 2017-2019, chương trình hợp tác chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2019. Lãnh đạo các nước CIS cũng thông qua Tuyên bố về 25 năm thành lập CIS; Tuyên bố về tiếp tục hợp tác chống khủng bố quốc tế và buôn bán ma túy quốc tế; Công ước về hợp tác liên khu vực giữa các nước CIS; Biên bản về thực hiện thỏa thuận hợp tác tư pháp; Quyết định của lãnh đạo các nước CIS về phát triển CIS phù hợp với thực tế hội nhập quốc tế, về hợp tác nhân đạo, trong đó có việc tổ chức thống kê dân số năm 2020 tại các nước CIS tổ chức Năm Gia đình 2017, Năm Văn hóa 2018 tại các nước CIS; Quyết định về Tòa án kinh tế CIS. Trong ảnh: Lãnh đạo các nước CIS chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bishkek ngày 16/9. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 16/9, Mỹ và Ấn Độ đã tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Yudh Abhyas 2016” ở khu vực Chaubattia, bang Uttarakhand của Ấn Độ. Một quan chức Mỹ cho biết tham gia diễn tập về phía Mỹ có một đại đội thuộc tiểu đoàn bộ binh số 5, trung đoàn bộ binh số 20, đơn vị chiến đấu của lữ đoàn Stryker số 2, sư đoàn bộ binh số 7, lục quân Mỹ, trong khi phía Ấn Độ có một tiểu đoàn bộ binh tham gia. Cuộc tập trận trên kéo dài 2 tuần, chủ yếu liên quan tới các kỹ năng chiến thuật và kỹ thuật trong đối phó với tình trạng bạo lực và khủng bố. Tình huống diễn tập là tiến hành huấn luyện, lên kế hoạch và thực hiện một loạt cuộc tập trận chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng có thể gặp phải khi triển khai chiến dịch. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ và Ấn Độ tham gia tập trận chung Yudh Abhyas 2012 tại Mahajan, cách Bikaner (Ấn Độ) khoảng 150km ngày 13/3/2012. AFP/ TTXVN
10 su kien noi bat ngay 179 480486
Ngày 16/9, Ai Cập đã tiếp nhận tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral thứ 2 của Pháp. Đây là tàu lớp Mistral thứ hai trong số hai tàu mà Pháp nhất trí bán cho Ai Cập theo một hợp đồng trị giá 1 tỷ USD được ký giữa hai nước hồi tháng 9/2015. Ai Cập tiếp nhận tàu Anwar El-Sadat trong buổi lễ ở cảng Saint-Nazaire, bên bờ biển Đại Tây Dương. Dự kiến tàu Anwar El-Sadat rời cảng Saint-Nazaire vào đầu tuần tới để tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Pháp trước khi khởi hành về Alexandria của Ai Cập. Mỗi tàu sân bay Mistral có thể chở 16 trực thăng quân sự, 700 quân và tối đa 50 xe bọc thép. Trong ảnh: Tàu lớp Mistral mang tên Gamal Abdel Nasser được neo tại xưởng đóng tàu Saint Nazaire ở Pháp ngày 15/5. EPA/TTXVN

TTXVN