10 sự kiện nổi bật ngày 1/11

19:00 | 01/11/2015

842 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 1/11/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 khai mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô; Đại hội diễn ra từ ngày 31/10 đến  3/11/2015.
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Sáng 1/11/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 khai mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô; Đại hội diễn ra từ ngày 31/10 đến 3/11/2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước đến dự Đại hội. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức từ ngày 31/10 đến 2/11/2015, tại thành phố Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự Đại hội. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội ngày 1/11. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Ngày 1/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ tôn vinh Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2015. Trong ảnh: Các cá nhân, đơn vị lên nhận giải của Ban tổ chức. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Ngày 1/11/2015, tại thành phố Tuy Hòa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức lễ bàn giao 252 căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Những căn nhà trên do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ với mức 40 triệu đồng/căn, tổng kinh phí thực hiện là 10 tỷ đồng. Nhà ở cho các hộ nghèo được xây dựng đảm bảo tiêu chí chất lượng "nền cứng, tường cứng, mái cứng", diện tích mỗi căn từ 30 - 50 m2.Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao nhà cho hộ nghèo. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Sáng 1/11, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 3 đã phát hiện và vớt được xác hai nạn nhân nghi là của tàu Hoàng Phúc 18 bị lật chìm trên sông Soài Rạp (Thành phố Hồ Chí Minh) vào tối 30/10. Từ sáng sớm, lực lượng cứu hộ với khoảng 50 người của các lực lượng biên phòng, cảnh sát cứu hộ, kiểm ngư, ngư dân... đã được huy động ra hiện trường, phục vụ tìm kiếm. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công và lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Phạm vi tìm kiếm cũng đã mở rộng hơn 10 hải lý. Trong ảnh: Tàu của Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal) đang tiếp cận tàu bị đắm để tìm kiếm cứu nạn thuyền viên mất tích. Ảnh: Mạnh Dương-TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Sáng 1/11, Giải đua ô tô địa hình RFC Việt Nam 2015 đã khai mạc tại tỉnh Bình Dương, với sự tham gia tranh tài của 33 đội đua đến từ các tỉnh thành trong nước và quốc tế đến từ Malaysia, Thái Lan và Lào. Diễn ra từ ngày 1-7/11, tại giải các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 16 bài thi khác nhau, trong đó có 6 bài trên địa hình nhân tạo và 10 trên địa hình tự nhiên. Sau lễ khai mạc, giải diễn ra các nội dung thi đấu của vòng 1, gồm 4 đường đua tại khu suối thoát nước công viên thành phố mới Bình Dương. Trong ảnh: Các vận động viên đang chinh phục đường đua số 1. Ảnh Hải Âu –TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau hơn ba năm qua. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ba nước tập trung trao đổi quan điểm về hợp tác ba bên và giải quyết các vấn đề khu vực. Dự kiến ba nhà lãnh đạo sẽ thông qua việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán tự do thương mại ba bên cũng như tái khẳng định lập trường đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên và nhất trí nối lại đàm phán 6 bên. Cuộc gặp được nhận định sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa các cường quốc ở khu vực Đông Bắc Á vốn trải qua thời gian căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề lịch sử. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh Trung – Hàn – Nhật. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Maksim Sokolov, người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga về vụ rơi máy bay Airbus-321, mang số hiệu 7k-9268 của hãng hàng không Kogalymavia (Nga) tại Bán đảo Sinai của Ai Cập khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng, cùng Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov và người đứng đầu Cơ quan hàng không Liên bang Nga Aleksandr Neradko đã tới thủ đô Cairo (Ai Cập). Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết ông Puchkov sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của Nga trong vụ rơi máy bay trên. Máy bay Ilyushin Il-76 của bộ này chở 40 nhân viên cứu hộ cùng trang thiết bị đã hạ cánh xuống sân bay Cairo. Máy bay này cũng sẽ được sử dụng để đưa thi thể các nạn nhân về thành phố St.Petersburg để tiến hành nhận dạng. Ngày 31/10, Nga tuyên bố sẽ tiến hành điều tra thấu đáo vụ việc, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng máy bay 7k-9268 rơi do bị bắn hạ. Trong ảnh: Mảnh vỡ máy bay Airbus-321 của Nga tại hiện trường vụ tai nạn. THX/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Ngày 31/10, hàng chục triệu người dân Pakistan đã đi bỏ phiếu bầu cử Hội đồng địa phương, lần đầu tiên trong mười năm qua. Đây được xem là cuộc trưng cầu dân ý đối với đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PMLN) cầm quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif vào giữa nhiệm kỳ. Giai đoạn thứ nhất của bầu cử diễn ra tại hai tỉnh của Pakistan là tỉnh miền trung Punjab và tỉnh miền nam Sindh. Cách đây vài tháng, cuộc bầu cử địa phương đã diễn ra tại hai tỉnh khác của Pakistan. Theo đó, Thủ lĩnh đối lập Imran Khan giành thắng lợi tại tỉnh miền tây bắc Khyber Pakhtunkhwa trong khi đảng cầm quyền và liên minh giành chiến thắng tại tỉnh miền tây Baluchistan. Trong ảnh: Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif bên những người ủng hộ sau khi bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab ngày 31/10. AFP/TTXVN
10 su kien noi bat ngay 111 344681
Ngày 1/11, hai vụ nổ bom và đấu súng đã nổ ra tại khách sạn Sahafi ở trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều khu vực của khách sạn bị hư hại. Cảnh sát Somalia cho biết hai vụ nổ nghi là đánh bom xe xảy ra tại cổng khách sạn Sahafi. Sau vụ nổ thứ hai, một số tay súng tấn công vào khách sạn và giao tranh với lực lượng an ninh. Khách sạn Sahafi nằm ở khu phố K-4 của thủ đô Mogadishu, nơi các quan chức Chính phủ và các Nghị sĩ thường xuyên lui tới. Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công trên, tuy nhiên nhóm Hồi giáo al-Shabaab bị nghi là thủ phạm. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Somalia phong tỏa hiện trường vụ đánh bom tại khu nhà liên hợp, trong đó có Dinh Tổng thống và Văn phòng Thủ tướng ở Mogadishu ngày 21/9. Reuters/TTXVN

PetroTimes

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc