Vụ sập thang nâng vật liệu: Nạn nhân thứ 3 tử vong

15:04 | 05/12/2015

585 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nạn nhân thứ 3 trong vụ sập thang nâng vật liệu tại công trường thi công chung cư Lilama đã tử vong.

vu sap thang nang vat lieu nan nhan thu 3 tu vong

Sập thang tải vật liệu, 3 người thương vong

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến 3 người thương vong.

Theo ông Lê Văn Tuấn  - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lilama - chủ đầu tư tòa nhà Lilama tình đến chiều 4/12, anh Nguyễn Văn Ba - nạn nhân thứ 3 trong vụ tai nạn sập thang nâng vật liệu đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Danh tính 3 nạn nhân gồm: Lã Tuấn Anh (SN 1996, quê Phú Thọ), Nguyễn Văn Thắng (SN 1991, quê Ứng Hòa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1993, quê Hà Nam).

Đến thời điểm này, cơ qauan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ở vị trí đại diện chủ đầu tư, ông Tuấn có thể do người điều khiển thang máy còn trẻ, chưa có kinh nghiệm nên mới dẫn đến tai nạn.

vu sap thang nang vat lieu nan nhan thu 3 tu vong
Nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát

Được biết, người điều khiển do Công ty Xây dựng Thí Nghiệm thuê. Hơn nữa, thang máy này được thiết kế chở người nhưng tại đây lại được dùng chở vật liệu xây dựng.

Hiện Tổng Công ty Lilama đã yêu cầu Công ty xây lắp Thí Nghiệm hỗ trợ tối đa toàn bộ chi phí cho các nạn nhân xảy ra trong vụ việc.

Trước đó, khoảng 10h sáng 4/12. Vào thời điểm trên, khi chiếc thang nâng tại công trình xây dựng chung cư cao tầng chung cư cao tầng Lilama (số 52 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang hoạt động bất ngờ đổ sập.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Thiên Minh - Xuân Hinh