Truy tìm kẻ sát hại chiến sĩ công an trước bệnh viện Chợ Rẫy

20:34 | 30/06/2015

1,845 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/6, Công an tỉnh Bình Phước đã có thông tin ban đầu liên quan đến Đại úy Phạm Văn Mạnh bị đâm dẫn đến thiệt mạng tại TP HCM. 
Một chiến sĩ công an bị sát hại trước bệnh viện Chợ Rẫy

Khoảng 3h30 ngày 26/6, Công an huyện Hớn Quản đi tuần tra tại khu vực ấp 2 (xã Tân Khai) thì phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn. Thoáng thấy lực lượng chức năng, 4 đối tượng tìm cách tháo chạy nên va quệt 2 xe gắn máy vào nhau. Nhã bị gãy chân trái do 2 xe đè lên nhau.

Nguyễn Đức Nhã (SN 1988, ngụ thị xã Bình Long) cùng Nguyễn Văn Quang (SN 1988, ngụ huyện Hớn Quản) bị lực lượng Công an huyện Hớn Quản khống chế bắt giữ. Tang vật thu giữ, gồm: 3 con chó đã chết, 1 bộ súng bắn điện tự chế, 1 kìm cộng lực, 1 bịch ớt bột và 1 xe môtô hiệu Exciter biển số 93B1-133.43.

Truy tìm kẻ sát hại chiến sĩ công an trước bệnh viện Chợ Rẫy

Hiện trường các đối tượng va chạm xe bị ngã và bị bắt quả tang.

Truy tìm kẻ sát hại chiến sĩ công an trước bệnh viện Chợ Rẫy

Dụng cụ bắn điện tự chế và băng keo thu giữ tại hiện trường.

Truy tìm kẻ sát hại chiến sĩ công an trước bệnh viện Chợ Rẫy

Kìm cộng lực của nhóm trộm làm công cụ cắt khóa.

Truy tìm kẻ sát hại chiến sĩ công an trước bệnh viện Chợ Rẫy

Đối tượng Nguyễn Văn Quang cùng tang vật là 3 con chó đã chết.

Hai đối tượng chạy thoát được xác định tên Hùng và Hiệp vẫn đang bị Công an huyện Hớn Quản truy bắt. Ngay sau đó, Công an huyện Hớn Quản đã nhanh chóng lập hồ sơ ban đầu và phối hợp với Công an xã Tân Khai đưa Nhã đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hớn Quản.

Nhã được cơ quan chức năng tiếp tục chuyển đến Bệnh viện STO Phương Đông (quận 10, TP HCM) để điều trị theo yêu cầu của gia đình đối tượng. Quá trình sưu tra hồ sơ, Công an huyện Hớn Quản xác định, Nhã từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” do trộm chó vào năm 2012 và bị phạt 9 tháng tù giam. Công an huyện Hớn Quản cũng nghi vấn Nhã tổ chức, cầm đầu các vụ trộm chó trên địa bàn.

Sáng 28/6, lãnh đạo Công an huyện Hớn Quản phân công Đại úy Mạnh cùng đi với Thượng sĩ Hưng đến Bệnh viện STO Phương Đông để bảo vệ và lấy lời khai ngay khi Nguyễn Đức Nhã tỉnh táo trở lại.

Tại bệnh viện, Nhã thừa nhận và khai báo về hành vi tổ chức đi trộm chó tại xã Tân Khai. Đêm 28/6, Bệnh viện STO Phương Đông khá đông bệnh nhân nên Đại úy Mạnh phân công Thượng sĩ Hưng ở lại canh giữ Nhã.

Đại úy Mạnh đi ra ngoài thuê chỗ ngủ. Trên đường đi bộ đến khu vực cổng khách sạn Sinh Đôi (đường Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 10, TP HCM), Đại úy Mạnh bị một đối tượng lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào vùng bụng. Lập tức, Đại úy Mạnh được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Đến 6h45 ngày 29/6, Đại úy Mạnh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ án xảy ra, Công an TP HCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra truy bắt hung thủ.

Thi thể Đại úy Phạm Văn Mạnh được Công an huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đưa về tổ chức tang lễ tại nhà riêng thuộc khu phố Bình Tân (phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).

Thúy Vy

(Năng lượng Mới)