Trộm iPhone rồi đem tặng bạn

16:37 | 04/07/2016

582 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/7, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giam Nguyễn Thành Luân (24 tuổi) và Nguyễn Mạnh Toàn (28 tuổi, đều ở Yên Bái) về hành vi trộm cắp tài sản.
tang ban than iphone trom capNhân viên tiệm vàng lĩnh 15 năm tù
tang ban than iphone trom capGiả chủ nhà, thuê thợ làm khóa mở cửa để trộm cắp
tang ban than iphone trom capBắt ổ nhóm chuyên dàn cảnh tai nạn giao thông để trộm cắp

Cuối tháng 4/2016, anh P. (33 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) đến trụ sở công an trình báo về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, lấy cắp điện thoại iPhone 5 và vàng, tiền mặt… tổng cộng hơn 400 triệu đồng.

tang ban than iphone trom cap
Đối tượng Nguyễn Thành Luân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện chiếc iPhone của anh P. ở trong một nhà nghỉ tại Yên Bái cùng với Nguyễn Mạnh Toàn và Nguyễn Mạnh Thắng.

Qua đấu tranh, Thắng khai chiếc iPhone được bạn là Luân tặng. Luân chơi rất thân với em trai Thắng là Nguyễn Mạnh Toàn.

Tại cơ quan công an, Toàn cúi đầu khai nhận là bản thân và Luân là thủ phạm vụ đột nhập, trộm tài sản tại nhà anh P.

Toàn khai, chúng đột nhập vào nhà anh P. theo lối ban công tầng 2, khi xuống tới tầng 1 thì thấy chìa khóa tủ nên mở lấy tiền, vàng.

Sau khi trộm được số tài sản trên, cả hai bỏ về Yên Bái tìm cách tiêu thụ. Chiếc điện thoại iPhone, Luân mang tặng Thắng sử dụng.

T.M