Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

11:18 | 13/10/2011

464 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 12/10, tại Trung Nam Hải ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo

Thủ tướng Ôn Gia Bảo chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Trao đổi về quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, nhất là việc tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao và giữa nhân dân hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, đối với sự phát triển của mỗi nước và đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Hai bên đánh giá cao việc hai nước vừa ký Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế – thương mại Việt Nam-Trung Quốc và bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của hai Chính phủ mà trực tiếp là Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương của hai nước, sự chủ động và tích cực của các cấp, các ngành của hai nước, Quy hoạch này sẽ được triển khai thực hiện có hiệu quả, đi sâu vào các lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng có lợi, thúc đẩy khai thác tối đa những lĩnh vực mà hai bên còn nhiều tiềm năng, có thế mạnh, như kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng.

Trước mắt, hai bên cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, trọng điểm đã thỏa thuận, trong đó có Cung Hữu nghị Việt-Trung tại Hà Nội, các Khu kinh tế thương mại Long Giang và Hải Phòng, các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở trong phạm vi "hai hành lang, một vành đai”…; đẩy nhanh kim ngạch thương mại và đẩy mạnh các biện pháp công bằng thương mại giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng trong thời gian tới, hai bên cùng tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi, giao lưu, hợp tác giữa các địa phương của hai nước, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, nhân văn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng qua chuyến thăm này, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp. Thủ tướng Ôn Gia Bảo chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 12/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sany, tập đoàn CMEC tới chào. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt; Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu hội kiến với Bộ trưởng Bộ Công an Mạnh Kiến Trụ và Thứ trưởng Bộ An ninh Đồng Hải Châu; Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng hội kiến với Bộ trưởng Giao thông Lý Thịnh Lâm.

Cuối giờ chiều 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đại diện bà con Việt Kiều, lưu học sinh và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc và tiếp Lãnh đạo Hội hữu nghị Trung – Việt đến chào

Tổng Bí thư nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dầy công vun đắp. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lưu học sinh, các doanh nghiệp tại Trung Quốc là phải tham mưu tích cực cho Đảng và Nhà nước, làm cầu nối để hai nước tăng cường hợp tác hiệu quả và thiết thực; góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Trung – Việt Vương Kim Sơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những hoạt động của Hội trong thời gian qua và mong rằng, trong thời gian tới Hội hữu nghị Trung – Việt sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực, nhiều hình thức giao lưu, nhất là giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hợp tác hữu nghị Việt- Trung.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ