Thủ kho hải quan đánh tráo lô ngà voi tang vật hàng tỷ đồng

14:12 | 05/07/2018

251 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong một tháng, Hoàng lấy trong kho gần 240 kg ngà voi và hơn 6 kg sừng tê giác để bán cho Diện, nhận hơn 2,9 tỉ đồng.
thu kho hai quan danh trao lo nga voi tang vat hang ty dongTruy tố 3 nguyên cán bộ hải quan trong đường dây buôn lậu gỗ
thu kho hai quan danh trao lo nga voi tang vat hang ty dongCán bộ hải quan tráo ngà voi bị truy tố tới khung tử hình

Ngày 4/7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Minh Hoàng (cựu cán bộ hải quan Hà Nội), Trần Trọng Cường cùng về tội tham ô tài sản. Liên quan vụ án, Hoàng Văn Diện bị xét xử về tội buôn bán hàng cấm.

Tháng 6/2016, Hoàng được phân công làm thủ kho quản lý kho tang vật của cơ quan. Tháng 4/2017, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Hoàng nảy sinh ý định lấy ngà voi từ kho tang vật đem bán.

Anh ta thuê Cường làm môi giới với người mua, đồng thời nhờ đi mua ngà voi giả để đánh tráo vào kho. Cường giới thiệu Diện với Hoàng, thỏa thuận mua mỗi kg ngà voi trong kho tang vật với giá bảy triệu đồng.

thu kho hai quan danh trao lo nga voi tang vat hang ty dong
Ba bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Cơ quan công tố cáo buộc, Hoàng phá bỏ niêm phong kho, lấy ngà voi cho vào balô và mang ra ngoài bán cho Diện. Sau đó, Cường đặt làm ngà voi giả bằng gỗ và nhựa.

Từ tháng 4 đến tháng 5/2017, Hoàng lấy gần 240 kg ngà voi và hơn 6 kg sừng tê giác bán cho Diện, nhận hơn 2,9 tỉ đồng. Cường được trả công 200 triệu.

Tại phiên xét xử, tòa cho rằng các bị cáo khai không thống nhất về số lượng ngà voi đánh tráo, ít hơn so với truy tố. Sau hơn nửa ngày làm việc, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra số lượng ngà voi bị đánh tráo.

VNE