Thêm 5 đối tượng trong vụ phá rừng pơ mu ra đầu thú

16:23 | 30/08/2016

392 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 30/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã thêm 5 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng pơ mu xảy ra ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) ra đầu thú.

5 đối tượng này gồm: Hoàng Văn Sử (SN 1981, trú ở thôn Hà Lời, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), Nguyễn Văn Thu (SN 1990), Nguyễn Văn Phường (SN 1984), Nguyễn Văn Ngự (SN 1980) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1982, tất cả cùng trú thôn Na, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Đây là những đối tượng nằm trong nhóm vận chuyển gỗ pơ mu ra khỏi rừng để đưa đi tiêu thụ.

tiep tuc co 5 doi tuong lien quan den vu pha rung po mu ra dau thu
Các đối tượng trong nhóm vận chuyển gỗ ra cơ quan chức năng đầu thú

Trước đó, 9 đối đượng khác trong nhóm vận chuyển gỗ đã ra đầu là: Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) Nguyễn Văn Tùng (SN 1989), Cao Văn Hới (SN 1992), Nguyễn Văn Danh (SN 1989), Nguyễn Văn Long (SN 1993, tất cả cùng ngụ xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Phạm Văn Bồng (SN 1990), Mai Văn Châu (SN 1990), Mai Văn Cường (SN 1986) và Lê Hồng Diêu (SN 1992, tất cả đều trú thôn 1, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

5 đối tượng bị cơ quan Công an bắt gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1978, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình) nhóm trưởng khai gỗ; Nguyễn Văn Sanh (SN 1982, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhóm trưởng vận chuyển gỗ; Lê Trọng Dương (SN 1968, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình), nhóm phó chặt phá gỗ; Nguyễn Văn Quang (SN 1982, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), là người tổ chức gọi nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ và cung cấp lương thực phẩm; Tiêu Hồng Tư (SN 1967, trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), đối tượng cung cấp tài chính cho Quang để trả tiền khai thác gỗ.

Đại tá Lê Văn Hồng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46), Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay chỉ còn 1 đối tượng trong nhóm vận chuyển gỗ đang lẩn trốn và cán bộ phòng PC46 đang tiếp tục vận động gia đình kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.

Như đã nhiều lần đưa tin, ngày 8/7, từ tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Nam Giang đã phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung tiến hành kiểm tra tại khu vực biên giới gần Trạm cửa khẩu Nam Giang - Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào). Tại đây lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 280 phách gỗ pơ mu với tổng khối lượng 28m3 được tập kết gần cột mốc biên giới 717 khu vực vành đai biên giới cách Trạm cửa khẩu Nam Giang khoảng 500m.

Xác định đây là vụ phá rừng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 14/7, Hạt kiểm lâm Nam Sông Bung đã ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Mở rộng vi phạm kiểm tra, Công an huyện Nam phát hiện và thu giữ tổng cộng 611 phách gỗ, 8 lóng gỗ tròn có khối lượng 47,37 m3.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án xảy ra tại khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam – Việt Nam với tỉnh Sê Kông – Lào. Vì vậy, ngày 25/7, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định rút vụ án về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ .

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường xác định có 60 cây gỗ pơ mu bị chặt hạ với khối lượng 115,412 m3 nhóm IIA. Trong đó có 41 gốc cây gỗ pơ mu bị chặt phá lấy gỗ xảy ra tại khoảnh 5 và 8 tiểu khu 351, thuộc rừng phòng hộ với khối lượng là 75,602 m3, còn lại 19 gốc thuộc lãnh thổ Lào.

Nguyễn Sơn