Rosneft cân nhắc tăng đầu tư cho mỏ Zohr

15:52 | 20/10/2017

365 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tập đoàn Rosneft của Nga đang cân nhắc tăng thêm 5% cổ phần của mình tại mỏ khí khổng lồ Zohr lên thành 35%, Tổng giám đốc Rosneft, Igor Sechine cho biết vào ngày 19/10.  
rosneft can nhac tang dau tu cho mo zohr
Mỏ khí Zohr ở Ai Cập

"Zohr là một dự án tốt và chúng tôi đang lên kế hoạch gia tăng thêm 5% cổ phần tại đây", ông Sechin nói với các phóng viên bên lề Diễn đàn kinh tế Á - Âu ở Verona, miền bắc Italia.

Ông nói thêm: "Tại thời điểm này, chúng tôi đã có 30% cổ phần ở mỏ Zohr và chúng tôi được phép tăng thêm 5%. Chúng tôi đang tính toán lựa chọn này một cách nghiêm túc”.

Mỏ khí Zohr ở ngoài khơi Ai Cập được Tập đoàn Eni (Italia) phát hiện vào năm 2015. Tập đoàn này sau đó bán 10% cho BP của Anh và 30% cho Rosneft.

Ngày 9/10/2017, tập đoàn Nga đã hoàn tất thủ tục hợp đồng với Eni với tổng giá trị đầu tư 1,125 tỷ USD.

Ông Sechin cũng cho biết thêm rằng, cuối tháng 12/2017, Rosneft sẽ bắt đầu khoan ở Biển Đen cùng với Eni và Saipem.

Nh.Thạch

AFP