Phụ xe giết người rồi 'ngồi đồng' trong nhà vệ sinh

08:18 | 04/10/2015

1,123 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Phụ xe khách giết người rồi giả bị đau bụng để “ngồi đồng” trong nhà vệ sinh nhưng vẫn bị cơ quan chức năng bắt giữ. 
phu xe giet nguoi roi ngoi dong trong nha ve sinhPhụ xe ngáo đá đập phá tài sản của công ty
phu xe giet nguoi roi ngoi dong trong nha ve sinhPhụ xe mất mạng trong vụ ẩu đả vì giành khách
phu xe giet nguoi roi ngoi dong trong nha ve sinhTác giả clip ném "phao” thi: Chắc em đi làm phụ xe khách!
phu xe giet nguoi roi ngoi dong trong nha ve sinh
Nguyễn Xuân Trường.

Ngày 3/10, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã tạm giữ Nguyễn Xuân Trường (tự “Tô Vít”, SN 1984, quê Nam Định) để xử lý về hành vi “Giết người”. Trường bị cơ quan chức năng bắt giữ khi vẫn ngồi “lỳ” trong nhà vệ sinh.

Điều tra ban đầu, sáng 1/10, Trường và Hồ Thanh Sơn (SN 1986) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình đón khách trên chuyến xe đường dài TP HCM – Hà Nội. Khi 2 xe vừa cập Bến xe Miền Đông, Trường và Sơn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn nhưng được người dân can ngăn.

Chiều cùng ngày, Trường đang ngồi ăn cơm thì Sơn lại đi ngang qua và lớn tiếng xúc phạm dẫn đến “xáp lá cà”. Trường quơ được cây kéo của một người dân ở gần đó rồi đâm khiến Sơn tử vong.

Gây án xong, Trường tháo chạy đến tiệm internet rồi vào nhà vệ sinh để lẩn trốn. Nhận tin, Công an quận Bình Thạnh có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và truy bắt hung thủ.

Đến tối cùng ngày, Sơn bị các trinh sát bắt giữ sau nhiều tiếng đồng hồ “ngồi đồng” trong nhà vệ sinh của tiệm internet. 

Tân Châu

Năng lượng Mới