Oman dự kiến cắt giảm 15% lượng dầu xuất khẩu
Việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới và hiện đang mua đến gần 90% lượng dầu xuất khẩu của Oman. Tuy nhiên, Oman cho rằng Trung Quốc không phải quá lo lắng vì vẫn còn nhiều nhà cung cấp dầu trên thị trường để Trung Quốc lựa chọn.
Việc cắt giảm này đã từng được Bộ trưởng MOG - ông Mohammad bin Hamad al-Rumhy cho biết hồi tháng 10/2016 khi tuyên bố nước này dự kiến giảm lượng dầu xuất khẩu khoảng 50.000 thùng/ngày khi nhà máy lọc dầu Sohar hoàn thành công tác mở rộng và đi vào hoạt động trở lại vào đầu năm 2017.
Trong tháng 1/2017, Oman đã giảm sản lượng khai thác 45.000 thùng mỗi ngày, xuống còn 965.000 thùng/ngày, theo thỏa thuận cắt giảm của OPEC và các quốc gia ngoài OPEC để hỗ trợ giá dầu.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế