Nước Anh có thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên
Ông Sadiq Khan, 45 tuổi, một cựu luật sư nhân quyền, thành viên Đảng Lao động Anh đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Thị trưởng London với 56,8% phiếu bầu, vượt xa đối thủ Zac Goldsmith với 43,2% phiếu bầu.
Thị trưởng London Sadiq Khan |
Thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của Anh đã chiến thắng với một chiến dịch tranh cử tập trung vào các vấn đề cơ bản nhất của cuộc sống như giá nhà, giao thông vận tải. Ông Sadiq Khan từng khẳng định, với việc là một người Hồi giáo, ông sẽ giải quyết tốt các vấn đề thuộc về chủ nghĩa cực đoan châu Âu. "Tôi muốn là một người Anh theo đạo Hồi đánh bại những kẻ cực đoan. Tôi đã có một kế hoạch để đảm bảo an toàn cho London" - ông Khan nói trong bài phỏng vấn với TWP.
Ông Sadiq Khan là người con thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em, có cha là một tài xế xe bus, mẹ là một thợ may. Ông sinh ra và lớn lên trong một khu nhà ở xã hội ở Tooting, phía Nam London. Năm 2005, ông Khan được bầu vào Quốc hội. Ông được bổ nhiệm là Thứ trưởng cộng đồng năm 2008, và trở thành Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2009. Ông cũng là thành viên nội các, thành viên Hội đồng cơ mật là người Hồi giáo đầu tiên của Anh.
Trong bài phát biểu sau chiến thắng, ông Khan nhấn mạnh ông “tự hào vì London đã lựa chọn sự hy vọng, thay vì sợ hãi, lựa chọn sự thống nhất, thay vì chia rẽ”.
Hương Thu
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ