Ngày thứ ba nghỉ lễ: TNGT tăng đột biến

06:00 | 03/05/2016

600 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/5, Cục Cảnh sát giao thông (C67, Bộ Công an) cho biết, ba ngày đầu của đợt nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, cả nước xảy ra 115 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 93 người.
ngay thu ba nghi le tngt tang dot bienÔtô khách 'đấu đầu' xe tải, 19 người thương vong
ngay thu ba nghi le tngt tang dot bien21 người chết vì TNGT trong ngày nghỉ lễ 30/4
ngay thu ba nghi le tngt tang dot bienTông vào xe container, tài xế taxi mắc kẹt trong cabin

Trong đó, ngày 30/4 xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, 23 người bị thương. Ngày 1/5, xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, khiến 12 người chết, 20 người bị thương.

Ngày 2/5, tai nạn giao thông tăng đột biến, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 60 vụ, làm 41 người chết và 50 người bị thương.

ngay thu ba nghi le tngt tang dot bien
Hình ảnh vụ TNGT giữa ôtô và xe máy.

So với 3 ngày cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn giao thông giảm 49 vụ, giảm 12 người chết và giảm 14 người bị thương.

Trong ngày 2/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước tương đối ổn định. Số lượng cuộc gọi và tin nhắn đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã giảm so với 2 ngày đầu đợt nghỉ lễ. Trong ngày, đường dây nóng nhận được 20 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng xe khách chở quá số người quy định.

T.Minh