Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên QL32

10:32 | 31/03/2015

713 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 30/3, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đã có báo cáo về vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>> Hà Nội: Tai nạn thảm khốc, 4 người thiệt mạng

>> Vụ tai nạn tại QL32: Ba người trong một gia đình gặp nạn

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên QL 32

Vụ tai nạn thảm khốc đã khiến 5 người tử vong.

Theo báo cáo, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 13h15 ngày 30/3 trên quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải BKS 88C-042.04 (loại cẩu màu vàng, kéo theo máy bơm đầy bê tông xây dựng) do Nguyễn Văn Điện (SN 1984, trú tại Xuân Trường, Nam Định) điều khiển chạy hướng từ Sơn Tây đi Hà Nội va chạm với xe Ford Transit 16 chỗ màu bạc BKS 29B-110.00 do anh Đường Văn Hòa (1979, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển chạy chiều ngược lại (trên xe chở 12 hành khách) và xe khách 29 chỗ BKS 21B-002.63 màu trắng do Hà Ngọc Tài (SN 1962, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) điều khiển chạy theo hướng Sơn Tây đi Hà Nội.

Vụ tai nạn đã khiến 5 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Bùi Thị Dân (SN 1938, ở Lũng Hòa, Vĩnh tường, Vĩnh Phúc), Vũ Thị Thảo (chưa rõ năm sinh, ở xã Hợp Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Lê Văn Minh (53 tuổi, ở Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và hai nạn nhân hiện chưa xác định được danh tính.

Các nạn nhân bị thương gồm: Đường Thị Chung (49 tuổi, ở Vĩnh Tường Vĩnh Phúc), Lê Văn Nhiệm (ở xã Tân Tiến, Vĩnh tường, Vĩnh Phúc), Đỗ Văn Khởi (46 tuổi, ở Vĩnh tường, Vĩnh Phúc), Đỗ Bá Đầu (25 tuổi, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuống hiện trường để xử lý vụ việc đồng thời tới bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ, bệnh viện Đa khoa Thị xã Sơn Tây, bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây) để thăm hỏi các nạn nhân tử vong, người bị thương và hỗ trợ các nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo lực lượng Công an thành phố, Công an huyện Phúc Thọ nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>> Hà Nội: Tai nạn thảm khốc, 4 người thiệt mạng

>> Vụ tai nạn tại QL32: Ba người trong một gia đình gặp nạn

Xuân Hinh (tổng hợp)