Diễn tập chữa cháy trên phà Bình Khánh

18:47 | 31/10/2014

894 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 31/10, UBND TP HCM đã tổ chức diễn tập chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ (CNCH) với quy mô lớn tại phà Bình Khánh (giáp huyện Nhà Bè và Cần Giờ - TP HCM).

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PC&CC, Phòng cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68), Cảng vụ Hàng hải, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão, Thanh niên xung phong (TNXP), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh TP HCM cùng tham gia buổi diễn tập.

Đợt diễn tập lần này tập trung thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Buổi diễn tập còn nhằm mục đích nâng cao trình độ, nghiệp vụ tìm kiếm CNCH và phòng chống cháy nổ trên các phương tiện thủy hoạt động trên sông cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách, nhất là các lực lượng vũ trang: Quân đội, công an và cảnh sát PCCC.

Tình huống giả định được đặt ra như sau:

Khoảng 9h ngày 31/10, phà Bình Khánh C mang số hiệu 2682 đang lưu thông từ bờ thuộc huyện Cần Giờ sang bờ huyện Nhà Bè chở 99 hành khách, 6 thuyền viên, 10 ôtô, nhiều xe máy và hàng hóa.

Khi phà chạy khoảng 2/3 chặng đường thì bất ngờ 1 ôtô trên phà phát cháy rồi lan nhanh sang nhiều xe máy khiến những xe này phát nổ. Quá hoảng hốt, 29 hành khách liều mình nhảy xuống sông. Thông tin của vụ việc được trình báo cho lực lượng chữa cháy và CNCH trên bờ ứng cứu.

Nhận tin, khoảng 10 phút sau, cán bộ chiến sĩ của Phòng CNCH trên sông thuộc Cảnh sát PC&CC TP HCM tiếp cận hiện trường để dập lửa. Lực lượng CSGT Đường thủy đã dùng canô phong tỏa khu vực rộng lớn trên sông nhằm ngăn các tàu, thuyền khác qua lại gần khu vực cháy.

Thời điểm này, các lực lượng tìm kiếm CNCH thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM, Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng, lực lượng TNXP cũng đã tiếp cận chiếc phà bị cháy để tổ chức cứu số hành khách nhảy sông và di chuyển hành khách trên phà vào bờ.

Một số hình ảnh buổi diễn tập:

Tình huống giả định: Phà Bình Khánh C mang số hiệu 2682 đang lưu thông trên sông Nhà Bè thì bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phối hợp ứng cứu.

Nhiều cano được đưa ra để tiếp cận nạn nhân nhảy xuống phà tìm đường thoát thân.

Sau khi vụ cháy trên phà được dập tắt, lực lượng CNCH nỗ lực tìm cách đưa các nạn nhân nhảy xuống sông lên bờ.

Nhiều phao cứu sinh được quăng xuống sông để nạn nhân bám vào, tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Nhờ được ứng cứu kịp thời đã tránh gây tổn thất nặng về người và tài sản.

Hưng Long