10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

19:00 | 05/03/2015

562 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 5/3/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các bộ ngành có liên quan về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và quy hoạch, cơ chế đầu tư trục Nhật Tân - Nội Bài.

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Sáng 5/3/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các bộ ngành có liên quan về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và quy hoạch, cơ chế đầu tư trục Nhật Tân - Nội Bài. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem Mô hình chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân – Nội Bài. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn nữ doanh nhân tiên phong hội nhập kinh tế, quốc tế. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Đêm 4/3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), Lễ khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi 2015 đã chính thức khai mạc tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nam Định cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh và du khách thập phương. Lễ khai ấn được thực hiện trang nghiêm lúc 23 giờ 15 phút tại nội cung đền Thiên Trường theo đúng nghi thức truyền thống. Trong ảnh: Kiệu ấn được rước từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường. Ảnh: Nguyễn Trường – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin (ITB) lần thứ 49 đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội chợ thủ đô của Đức. Kéo dài từ 4-8/3, đây là hội chợ lớn nhất thế giới về du lịch, được các hãng lữ hành toàn cầu đặc biệt quan tâm. Gần 50 doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam đã tham gia hội chợ năm nay. Đây được xem là năm có số lượng công ty lữ hành Việt Nam tham dự Hội chợ ITB lớn nhất từ trước tới nay. Trong ảnh: Đông đảo du khách tới tham dự sự kiện quảng bá du lịch tại gian hàng Việt Nam. Ảnh: Đức Chung - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Ngày 5/3, tại đoạn sông Tiền, thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân, Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang (AFA) đã tổ chức lễ thả cá về bản địa, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên năm 2015 ra sông Tiền.Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức đã thả 20.913kg cá giống và cá thịt với hơn 836.520 con, gồm các loại như cá hô, cá tra, cá rô phi, cá điêu hồng, cá trôi, cá mè Vinh, cá chép bản địa về khu vực sông Tiền; Tổng kinh phí đợt thả cá này là hơn 569 triệu đồng từ sự chung tay của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong tỉnh hưởng ứng đóng góp.Trong ảnh: Đông đảo bà con tham gia thả cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên năm 2015 ra sông Tiền. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Ngày 4/3, tại phiên họp ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua việc gia hạn công tác của nhóm chuyên gia giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên đến ngày 5/4/2016. Trong ảnh: Các thành viên HĐBA LHQ bỏ phiếu trong cuộc họp. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Ngày 4/3, tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo các nước Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha về vấn đề năng lượng. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường liên kết giữa các cường quốc về năng lượng có khả năng tái tạo là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với phần còn lại của châu Âu. Chủ trương này nhằm giảm sự phụ thuộc về năng lượng của châu Âu đối với Nga. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước châu Âu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió do việc thiếu thốn dầu và khí đốt. Trong ảnh (từ trái sang phải): Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho ký kết thỏa thuận hợp tác tại hội nghị. Trong ảnh (từ trái sang phải): Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho chụp ảnh chung trước hội nghị. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Hải quân Italy cho biết các lực lượng cứu hộ trên biển nước này đã cứu được 941 người di cư Bắc Phi đang lênh đênh trên biển Địa Trung Hải ngày 3/3 và rạng sáng 4/3. Theo báo chí Italy, tình hình chính trị bất ổn ở Lybia nói riêng và Bắc Phi nói chung là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngày càng gia tăng số người di cư trái phép bằng đường biển xuất phát từ Lybia sang châu Âu với đích đến đầu tiên là Italy. Trong ảnh (chụp qua video của Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy): Những người di cư trái phép được cứu tại vùng biển ngoài khơi Sicily ngày 3/3. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Ít nhất 3 người thiệt mạng, 2 người hiện vẫn mất tích trong vụ nổ do rò rỉ khí đốt tại phòng khám San Cristobal ở Santiago, Chile ngày 4/3.Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa và cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 5/3

Cụ bà cao tuổi nhất thế giới Misao Okawa (giữa) mừng sinh nhật lần thứ 117 cùng con cháu tại nhà dưỡng lão ở Osaka, miền tây Nhật Bản ngày 5/3. AFP/TTXVN

TTXVN