10 sự kiện nổi bật ngày 30/1

19:00 | 30/01/2015

861 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong bài phát biểu trước các nghị sỹ đảng Dân chủ tại thành phố Philadelphia ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ đề xuất tăng trần chi tiêu ngân sách chính phủ trong năm tài khóa 2015.

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 18 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Ngày 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2015, nghe và thảo luận  Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2015, tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, ngay từ đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. “Việc triển khai thực Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2015  nghiêm túc, đồng đều, chủ động; tất cả các Bộ, ngành, địa phương đều triển khai, quán triệt, xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, rõ ràng...”. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các Thành viên Chính phủ. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Ngày 30/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh gặp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario tại thủ đô Manila, Phillippines. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đang trong chuyến thăm Philippines và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Công tác chung về Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines. Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN ở Manila. Ảnh: Sơn Nam -  TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2015), ngày 30/1/2015, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên diễn ra khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Sáng mãi niềm tin”. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh giới thiệu đến nhân dân thành phố những hình ảnh nội dung khái quát về Đảng Cộng sản Việt Nam - Rực rỡ những trang sử vàng; thành phố Hồ Chí Minh - Tự hào vững bước đi lên. Đây là những hình ảnh đánh dấu cột mốc, sự kiện lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng và những hình ảnh tiêu biểu, những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển. Trong ảnh: Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phương Vy – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Ngày 30/1, tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 125 triệu đồng từ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng của báo Lao động để giúp đỡ ngư dân nghèo và gia đình công nhân lao động tỉnh Phú Yên đang gặp khó khăn. Ngoài ra, 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) trích kinh phí từ Quỹ bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam cũng được trao cho trẻ em là con ngư dân Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Đồng chí Đặng Ngọc Tùng trao quà cho trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thế Lập – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Sáng 30/1, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không- Không quân (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức trọng thể Lễ tang 4 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu trên máy bay UH-1 của Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), vào sáng 28/1 tại huyện Bình Chánh theo nghi thức Quân đội. Trong ảnh: Lễ truy điệu 4 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hy sinh. Ảnh: An Hiếu –TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Trong bài phát biểu trước các nghị sỹ đảng Dân chủ tại thành phố Philadelphia ngày 30/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết sẽ đề xuất tăng trần chi tiêu ngân sách chính phủ trong năm tài khóa 2015. Theo kế hoạch, ngân sách chi tiêu cho năm tới sẽ được tăng thêm 74 tỷ USD, khoảng 7% so với mức trần đặt ra hồi năm 2013 sau khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thất bại trong việc đạt được thỏa thuận về giảm thâm hụt. Trong ảnh: Tổng thống Obama phát biểu trước các nghị sỹ đảng Dân chủ tại thành phố Philadelphia. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Ngày 29/1, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp khẩn cấp tại Brussels (Bỉ), để xem xét các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi hàng chục người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở thành phố cảng Mariupol giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông. Nga đã chỉ trích chỉ trích EU gia tăng biện pháp trừng phạt nước này, trong khi nhiều nước châu Âu phản đối gia hạn trừng phạt Nga. Trong ảnh: Ngoại trưởng các nước thành viên EU tại cuộc họp. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Ngày 30/1, Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi các nước Cameroon, Chad, Niger, Nigeria và Benin triển khai 7.500 binh sĩ tham gia lực lượng đặc nhiệm chung nhằm đối phó với phiến quân Hồi giáo Boko Haram. Phát biểu trước một phiên họp toàn thể, Chủ tịch Ủy ban AU Nkosazana Dlamini-Zuma nhấn mạnh làn sóng nổi dậy của phiến quân Boko Haram với hàng loạt hành vi tàn bạo, "hoàn toàn xem thường mạng sống con người", đã trở thành một cuộc khủng hoảng khu vực. Trước thực trạng này, các nước bị ảnh hưởng của Boko Haram đã cam kết thành lập "Lực lượng đặc nhiệm chung đa phương" (MNJTF) gồm khoảng 3.000 binh sĩ, song bà Dlamini-Zuma cho rằng có thể cho phép các nước này tăng cường sức mạnh của MNJTF lên tới 7.500 quân, cao hơn gấp đôi so với đề xuất ban đầu. Trong ảnh: Trụ sở Liên minh châu Phi (AU) tại Addis Ababa, Ethiopia. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 30/01

Sau một thời gian dài tranh cãi và bị trì hoãn, Thượng viện Mỹ ngày 29/1 đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép triển khai dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL, bất chấp việc Nhà Trắng trước đó cùng ngày tuyên bố Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật này. Sự kiện này đánh dấu “trận chiến” đầu tiên giữa Quốc hội do phe Cộng hòa nắm toàn quyền kiểm soát với chính quyền trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Chuck Schumer phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC sau khi Thượng viện thông qua dự luật gây tranh cãi Keystone XL. AFP/TTXVN

TTXVN