10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

19:00 | 26/10/2014

639 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
32.000 điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ Ukraine và 112 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài đã mở cửa để đón 34 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa VIII trước thời hạn.

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Sáng 26/10, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 2. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội Ksor Phước; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương cùng 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 64 vạn đồng bào các dân tộc thiểu số Mường, Thái, Dao, Mông, Thổ, Khơ-mú... trong tỉnh.  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Sáng 26/10, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019 đã chính thức khai mạc. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố cùng 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2,7 triệu thanh niên Thủ đô đã tham dự Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng. Trong ảnh: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Nhằm giới thiệu văn hóa Nhật Bản và thúc đẩy du lịch Nhật Bản, ngày 26/10, Tổng Lãnh Sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà văn hóa Thanh niên, Tổng Cục du lịch Nhật Bản tổ chức chương trình “Ngày hội Việt-Nhật 2014” .Trong ảnh: Khách tham quan dùng thử các món ăn tại các gian hàng ẩm thực Nhật Bản. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương (6h00' GMT) ngày 26/10, 32.000 điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ Ukraine và 112 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài đã mở cửa để đón 34 triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa VIII trước thời hạn. Trong cuộc bầu cử quốc hội này, có 29 đảng phái chính trị tham gia bầu cử, tuy nhiên chỉ vài đảng có khả năng vượt ngưỡng 5% theo quy định để có đại diện trong Quốc hội Ukraine. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Kiev. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Theo kết quả thăm dò dư luận của nhật báo "Yomiuri Shimbun" được công bố ngày 26/10, tỷ lệ ủng hộ chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã sụt giảm sau quyết định từ chức của 2 nữ bộ trưởng mới được bổ nhiệm của nước này. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ Nội các của ông Abe mất 9 điểm còn 53% trong cuộc thăm dò được báo trên tiến hành từ ngày 24-25/10. Trong khi tỷ lệ phản đối là 37%, tăng 7 điểm so với cuộc thăm dò hồi đầu tháng. Trong ảnh: (Ảnh tư liệu) Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari, Thủ tướng Shinzo Abe và Phó Thủ tướng Taro Aso trong cuổi họp nội các ngày 14/10. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Theo kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Dân chủ Botswana (BDP) cầm quyền tại nước này đã giành được 33 trên tổng số 57 ghế đang được đua tranh trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 24/10, qua đó đưa Tổng thống Ian Khama lên nắm quyền trong nhiệm kỳ 5 năm thứ hai. Trong ảnh: Tổng thống Botswana, Ian Khama bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Serewe. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Hội nghị đàm phán về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khai mạc tại thành phố Sydney, Australia ngày 25/10. Hội nghị diễn ra trong ba ngày này đặt mục tiêu chính là giải quyết nhanh các vấn đề tồn tại, tiến tới ký kết thỏa thuận thương mại đa phương quan trọng TPP vào cuối năm nay. Tham gia đàm phán TPP có đại diện thương mại cấp cao 12 quốc gia, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, New Zealand, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Quốc Khánh (phải) và các đại biểu chụp ảnh chung tại hội nghị. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Vào lúc 7 giờ sáng (6h00' GMT) ngày 26/10, các cử tri của Tunisia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội được xem là cột mốc quan trọng để thiết lập nền dân chủ tại quốc gia là cái nôi của "mùa Xuân Arập" này. Các lực lượng an ninh Tunisia đã được triển khai dày đặc để ngăn chặn các cuộc tấn công bạo lực trong thời gian diễn ra bầu cử. Trong ảnh: Cử tri Tunisia xếp hàng bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở thủ đô Tunis. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Ngày 25/10, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua các dự án bị trì hoãn đã lâu, có tổng giá trị 13,1 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa vũ khí quân sự và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Hãng Press Trust of India (PTI) đưa tin tại cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley chủ trì, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) đã thông qua các đề xuất có khoản chi tổng cộng là 800 tỷ rupee (13,1 tỷ USD). Trong ảnh: Tàu khu trục INS Kolkata của lực lượng Hải quân Ấn Độ diễn tập tại vùng biển ngoài khơi Ấn Độ. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 26/10

Ngày 26/10, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã hoãn cuộc thăm dò dư luận theo kế hoạch về những bước đi tiếp theo cho cuộc biểu tình kéo dài 1 tháng qua. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi cuộc thăm dò được tiến hành. Trong ảnh: Những người biểu tình thuộc Phong trào "Chiếm trung tâm" tại quận Mongkog ngày 24/10. Kyodo/TTXVN

PetroTimes