Xung quanh cuộc khủng hoảng tại Ukraina:

Ukraina cáo buộc Nga đưa 9.000 quân sang tham chiến

18:16 | 22/01/2015

1,112 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đó là tuyên bố của Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, đang diễn ra tại Thụy Sĩ.

Nga đưa 9.000 binh lính sang Ukraina

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko giơ bằng chứng tố cáo Nga tại Diễn đàn Davos ngày 21/1.

 

 

Phát biểu trước 2.500 đại biểu quốc tế tại Diễn đàn Davos, Tổng thống Petro Poroshenko cũng nói rằng Nga đã điều hơn 500 xe tăng, pháo hạng nặng và xe bọc thép vào miền đông Ukraina, nơi lực lượng chính phủ đang chiến đấu với quân ly khai thân Nga.

Ông Poroshenko còn cáo buộc Nga "gây hấn" và yêu cầu nước này đóng biên giới với Ukraina cũng như rút hết "binh lính nước ngoài".

Trong một phát biểu riêng rẽ khác, ông Poroshenko nói với kênh truyền hình Bloomberg rằng 9.000 quân Nga gần đây đã vượt biên vào Ukraina cùng với 200 xe tăng và xe bọc thép.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ những cáo buộc của Kiev nói rằng Nga đã đưa quân và vũ khí vào Ukraina trong tuần này để yểm trợ lực lượng ly khai.

Ông Lavrov cũng cáo buộc Mỹ tìm cách thống trị thế giới. Ông cho hay Moskva sẵn sàng giúp điều giải thỏa thuận ngừng bắn mới để ngưng chiến sự ở miền đông Ukraina, đã khiến gần 5.000 người thiệt mạng.

Tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng liên minh đã nhìn thấy sự hiện diện của lực lượng Nga ở miền đông Ukraina trong vài tháng qua, cũng như một sự "gia tăng đáng kể" những thiết bị quân sự hạng nặng của Nga trong khu vực.

Ông Stoltenberg nói NATO lo ngại về "sự leo thang nghiêm trọng chiến sự" ở miền đông Ukraina và kêu gọi Moskva chấm dứt hỗ trợ lực lượng ly khai ở đó.

Ngoài ra, trong ngày 21/1, phát ngôn viên quân đội Ukraina Andriy Lysenko thông báo "một số lượng đáng kể binh lính Nga không đeo phù hiệu" đã bị phát hiện trong khu vực Lugansk ở miền đông Ukraina, cùng với hàng chục xe tăng, xe bọc thép và xe chiến đấu của bộ binh.

Ông này cho rằng những chiến binh ly khai ở khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraina đang được thay thế bởi quân nhân Nga, và 100 xe tăng đang tập trung gần một số thành phố trong khu vực.

Trước đó một ngày, ông Lysenko tuyên bố lực lượng Nga đã tấn công những đơn vị của Ukraina chiến đấu với quân ly khai trong khu vực Lugansk khiến 4 binh lính Ukraina thiệt mạng. Nga bác bỏ cáo buộc này.

Trong một diễn biến liên quan tới cuộc xung đột đang diễn ra ở miền đông Ukraina, lúc 11h40 hôm nay theo giờ địa phương, chính quyền Donetsk thông báo một bến xe buýt ở đây đã bị trúng đạn pháo của quân đội chính phủ khiến 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Nh.Thạch

tổng hợp