Nga đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân
Tàu khu trục cỡ nhỏ (Dự án 11356)
Theo đó, chất lượng của lô tàu mới dự kiến sẽ được kiểm định bởi ban tiếp nhận Quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga trực tiếp tại các cơ sở đóng tàu.
Nga hiện đang đóng cho hải quân nước này các tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm lớp Yasen (dự án 885), tàu ngầm tuần dương chiến lược lớp Borei (dự án 955), tàu ngầm điện-diesel lớp Varshavyanka (dự án 636.3), tàu ngầm lớp Lada (dự án 677), cũng như các khu trục hạm thuộc dự án 1135.6, dự án 22350, tàu sân bay trực thăng lớp Mistral, các tàu hộ vệ cỡ nhỏ trang bị tên lửa hành trình (dự án 21631) và nhiều loại tàu hộ tống khác thuộc dự án 20380.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei
Trong khuôn khổ chương trình vũ khí nhà nước Nga đến năm 2020, lực lượng hải quân sẽ được bổ sung ít nhất 100 tàu ngầm và tàu nổi bao gồm 20 tàu ngầm phi chiến lược, 8 tàu ngầm chiến lược, 35 tàu hộ vệ và 15 tàu khu trục.
Nhằm thực hiện chương trình mua sắm vũ khí cấp nhà nước lớn nhất từ trước tới nay, cho đến năm 2020, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhân được khoảng 20 nghìn tỉ rúp. Nga dự định chi khoảng 5.000 tỉ rúp (bằng ¼ tổng kinh phí dự kiến của chương trình mua sắm vũ khí cấp nhà nước) cho các trang thiết bị vũ khí, khí tài mới của hải quân Nga.
Trước đó, hồi tháng 2/2012, có nguồn tin cho rằng, Bộ Quốc phòng Nga đang soạn thảo kế hoạch tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân trong 30 năm.
Mai Lâm (Theo Len)
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại