Lừa chiếm đoạt đàn organ vì... đam mê âm nhạc

15:07 | 27/05/2015

579 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 26/5, Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đang tạm giữ Dương Quốc Chính (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chính đã tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội, nhưng rất đam mê âm nhạc. Hắn từng đi làm cho một công ty nước ngoài, nhưng bỏ việc đi học đàn organ và guitar rồi mở lớp dạy âm nhạc tại nhà.

Đối tượng Dương Quốc Chính tại Cơ quan Công an

Ngày 23/4, Chính gọi điện tới một cửa hàng nhạc cụ nói mình là Hải - bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cần đặt đàn organ để phục vụ chương trình của bệnh viện. Khi nhân viên giao hàng mang đàn tới điểm hẹn, lợi dụng lúc người này đi gửi xe ở bãi, Chính ôm đàn bỏ trốn.

Cùng thủ đoạn trên, ngày 25/5, Chính đặt mua thêm một chiếc đàn organ rồi hẹn mang tới hồ Văn Quán (quận Hà Đông, Hà Nội) giao hàng. Khi đang thực hiện hành vi lừa đảo, Chính đã bị Cơ quan Công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Chính khai vì đam mê âm nhạc nhưng thiếu tiền nên đã sinh ra ý đồ lừa đảo. Tổng giá trị hai cây đàn Chính lừa có giá 60 triệu đồng.

Q.Dương (Năng lượng Mới)