Khởi tố vụ hành hung bác sĩ tại bệnh viện Thanh Nhàn

08:56 | 25/09/2014

969 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1988, ở 28 ngõ Chùa Liên, phường Cầu Dền, Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại bệnh viện Thanh Nhàn hôm 20/9 khiến một bác sĩ bị thương.

Bác sĩ Tùng được điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, 10h sáng ngày 24/9, Đỗ Mạnh Tuấn đã được đưa về trụ sở công an quận. Tại đây, Tuấn thừa nhận hành vi đánh vào mặt bác sĩ Phạm Thanh Tùng. Tuy nhiên, Tuấn lấy lý do vì thương cháu Huy mới hành hung bác sĩ Tùng.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h10 phút ngày 20/9, chị Đàm Thị Thu Thủy (SN 1988, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đưa một bé trai tên Nguyễn Gia Huy (4 tuổi) đi thăm mẹ mổ đẻ tại bệnh viện. Tại đây, cháu Huy chơi đùa và ngã từ trên giường xuống đất nên bị sưng vùng trán. Chị Thủy liền đưa cháy Huy đi cấp cứu tại khoa Ngoại, bệnh viện Thanh Nhàn.

Thời điểm cháu Huy được đưa vào bệnh viện, bác sĩ Tùng là người khám và đề nghị chuyển cháu Huy sang bệnh viện Ung bướu để chụp cắt lớp. Đồng thời cử điều dưỡng đi cùng gia đình đưa cháu Huy sang bệnh viện Ung bướu. Người phụ nữ này đưa cháu Huy đi sau đó không quay trở lại.

Sau đó có ba thanh niên vào bệnh viện thăm cháu Huy (tất cả đều xưng là bạn của bố cháu Huy). Riêng Đỗ Mạnh Tuấn nhận là người nhà và đến gặp bác sĩ Tùng tại khoa Ngoại của bệnh viện Thanh Nhàn. Tại đây, Tuấn dùng nhiều lời lẽ xúc phạm bác sĩ Tùng sau đó lao vào đánh, đấm vào mặt bác sĩ Tùng. Mặc dù bác sĩ Tùng đã giải thích nhưng Tuấn chỉ dừng tay khi có người can ngăn.

Sau đó các đối tượng này bỏ đi.

Kết quả, bác sĩ Tùng bị chấn động não, không cử động được xương hàm trái, gãy xương cung tiếp gò má trái và bị khủng hoảng tinh thần.

Ngày 23/9, bệnh viện Thanh Nhàn đã báo cáo Sở Y tế Hà Nội việc bác sĩ Phạm Thanh Tùng bị một người đàn ông đánh vào mặt, trọng thương khi đang cấp cứu cho một bệnh nhân. Báo cáo cũng nêu, vụ việc chỉ dừng lại khi có người vào can ngăn.

Ngày 24/9, Bộ Y tế cũng gửi công văn đến Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc. Trong công văn ghi rõ: “Để đảm bảo môi trường an toàn cho cán bộ y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bệnh viện Thanh Nhàn nói riêng và tại các bệnh viện trên cả nước nói chung, Bộ Y tế đề nghị Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin, xử lý nghiêm các đối tượng đã gây ra vụ hành hung bác sĩ”.

Chiều 24/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mạnh Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Huyền Anh - Xuân Hinh