Cướp tài sản của người nuôi ong

07:00 | 24/10/2014

833 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng trú tại địa phương chuyên cướp tài sản của người nuôi ong. Bọn chúng còn dùng hung khí nguy hiểm tấn công lại để trốn thoát.

Khoảng 23h đêm ngày 10/10, Lâm Quang Thành (SN 1993) và Phạm Văn Hùng (SN 1993, cùng trú thôn 5, xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) lên kế hoạch chạy xe máy đến trại nuôi ong của ông Đỗ Văn Tuyến (SN 1968, quê Giao Thủy, Nam Định) để trộm tài sản.

Bắt

Trại nuôi ong tại miền núi Quảng Nam.

Tại trại nuôi ong của ông Tuyến, bọn chúng dùng dao nhọn khống chế chủ trại lấy đi một điện thoại và tiền mặt. Cướp xong, bọn chúng dọa giết ông Tuyến nếu la lên.

Chưa dừng lại, Lâm Quang Thành và Phạm Văn Hùng tiếp tục kéo đến trại nuôi ong của bà Trần Thị Ngợi (SN 1967, quê Đồng Xoài, Bình Phước) để cướp tài sản. Bọn chúng cũng dùng dao khống chế yêu cầu bà Ngợi đưa tiền, nhưng bà Ngợi chỉ còn vài trăm ngàn nên bọn chúng chê ít rồi chém vào người anh Phạm Văn Kiều (SN 1992, là con trai bà Ngợi) gây thương tích nặng. Khi nạn nhân kêu cứu thì hai đối tượng Thành và Hùng bỏ chạy.

Bắt

Hai đối tượng Lâm Quang Thành và Phạm Văn Hùng tại cơ quan công an.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng và đối tượng thực hiện hành vi gây án rất táo bạo, sử dụng hung khí nguy hiểm, bằng các biện pháp nghiệp vụ nên sau 40 giờ gây án, Công an huyện Tiên Phước đã làm rõ 2 đối tượng gây án là Lâm Quang Thành và Phạm Văn Hùng, thu giữ phương tiện gây án gồm 1 xé máy, 1 con dao, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản mà các đối tượng cướp được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can để xử lý nghiêm theo pháp luật.

          P.Đ