Lai Châu:

Kẻ vận chuyển 39 bánh heroin dùng súng chống trả cảnh sát

09:21 | 01/03/2017

2,906 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/2, Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) đã tổ chức họp báo thông tin về việc phá thành công Chuyên án 217L, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 39 bánh heroin.

Các đối tượng trong vụ án là Hạng A Lau (SN 1965, ở bản Tà Số, xã Chiềng Hắc) và Sồng Thị Dí (SN 1976, ở bản Co Cháy, xã Lóng Sập cùng thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, vào đầu năm 2017, từ các nguồn trinh sát, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên nhận được tin có đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La qua địa bàn huyện Tân Uyên để vận chuyển ra Lào Cai và đưa qua Trung Quốc.

ke van chuyen 39 banh heroin dung sung chong tra canh sat
Tổ công tác bắt giữ đối tượng Hạng A Lau

Sau khi xác định cung đường các đối tượng có thể đi qua để vận chuyển ma túy, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, thành lập chuyên án 217L do đồng chí Trưởng Công an huyện làm trưởng ban.

Ngày 24/2, Ban chuyên án nhận được tin Hạng A Lau và Sồng Thị Dí vận chuyển ma túy từ Sơn La đi qua huyện Tân Uyên nên bố trí lực lượng tổ chức truy bắt.

Vào lúc 14h30 cùng ngày, tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, với sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện, ban chuyên án phát hiện Lau và Dí điều khiển xe máy theo hướng từ huyện Than Uyên đi Tân Uyên nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Hạng A Lau đã cho xe lao thẳng vào đồng chí trực tiếp ra hiệu lệnh dừng xe. Tổ công tác sau đó đã áp sát, bắt giữ. Tuy nhiên, Hạng A Lau chống trả quyết liệt đồng thời rút khẩu súng K59 giấu trong người bắn thẳng vào lực lượng vây bắt. Phát đạn do Lau bắn ra đã trúng vào chân của một quần chúng tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng.

ke van chuyen 39 banh heroin dung sung chong tra canh sat
Đối tượng Sồng Thị Dí và Hạng A Lau

Sau đó, Hạng A Lau cùng Sồng Thị Dí bỏ chạy lên khu vực đồi cây thuộc địa phận bản Tạng Đán, xã Thân Thuộc tìm đường thoát thân, để lại hiện trường xe máy và 1 túi xách màu đen bên trong có 39 bánh heroin.

Tiếp tục truy đuổi, tổ công tác bắt được Sồng Thị Dí tại sườn đồi. Hạng A Lau tiếp tục chạy sâu vào khe núi dùng súng cố thủ.

Trước sự liều lĩnh, manh động của đối tượng, Ban chuyên án đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh và nhận được sự tiếp ứng của 2 đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh.

Do Lau có vũ khí nóng nên tổ công tác kiên trì vận động đối tượng buông vũ khí đầu hàng. Cùng với đó, điều động thêm 2 cán bộ, chiến sỹ là người dân tộc Mông lên thuyết phục đối tượng bằng tiếng dân tộc.

Đến 17h25, tận dụng sự sơ hở, mất cảnh giác, tổ công tác đã khéo léo áp sát, bất ngờ khống chế, tước vũ khí và bắt giữ Hạng A Lau. Thu giữ trên người Lau 1 khẩu súng K59, trong hộp tiếp đạn còn 7 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 150 triệu đồng. Khẩu súng và xe máy đối tượng Lau sử dụng được các đối tượng thuê vận chuyển trang bị. Lau và Dí có quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng với nhau.

Minh Hinh