Iran quyết vượt Qatar trong khai thác khí đốt

10:09 | 26/08/2016

947 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 25/8, phương tiện truyền thông Iran trích lời Giám đốc phát triển mỏ A. Ebadi cho biết, Iran sẽ bắt đầu sản xuất khí tự nhiên tại mỏ South Pars từ tháng 11/2016.
tin nhap 20160826100758
Giàn khoan dầu khí ngoài khơi của Iran

Theo ông A. Ebadi, hiện nay tại mỏ South Pars đã hoàn thành việc khoan 11 giếng. Ngoài ra, đang tiến hành những công việc chuẩn bị cho xây dựng giàn khoan.

Hệ thống giàn khoan này được xây dựng trong Khorramshahr, Yarde và sau khi xây dựng sẽ sẽ được đưa vào phục vụ khai thác khí.

Theo A. Ebadi, hệ thống đường ống đã được lắp đặt và vượt qua giai đoạn kiểm tra cuối cùng. Khối nhà máy lọc cũng đã sẵn sàng để bắt đầu làm việc trong tháng 11 năm 2016

Không phải vô cớ mà Iran tỏ ra vội vàng để bắt đầu khai thác khí đốt tại South Pars. Được biết, Qatar cùng chia sẻ với Iran một mỏ khí khổng lồ. Mỏ South Pars có diện tích 9.700 km2 trong đó 3.700 km2 nằm trong vùng lãnh hải của Iran ở vùng Vịnh Ba Tư, còn lại 6.000 km2, nằm trong lãnh hải của Qatar.

Người ta cho rằng các lô thuộc Iran chứa 14 nghìn tỷ m3 khí đốt và 18 tỉ thùng khí ngưng tụ.

Trước đó, người đứng đầu Công ty dầu mỏ và khí đốt Rars của Iran (Pars Oil and Gas Company - POGC) A. Shabanpur nói rằng Iran sẽ làm mọi việc có thể để vượt Qatar trong lĩnh vực sản xuất gas ở vùng mỏ South Pars.

Được biết, để thuận tiện cho sự phát triển khai thác, Iran chia khu mỏ của mình thành 29 lô. Trong số này, các lô 1-10, 12, 15 và 16 đã hoạt động đầy đủ, các lô 17, 18 và 19 hoạt động ở công suất 50%.

Trong tháng 6/2016, giàn khoan đã được bắt đầu lắp đặt cho lô thứ 21 tại khu vực Khorramshahr Yard trong vùng nước của vịnh Ba Tư. Vào đầu tháng Bảy năm 2016, Iran đã đưa vào hoạt động giàn khoan SPD19C, nằm ở lô số 19.

Với sự vận hành của các lô tiếp theo ở South Pars, Iran đã tăng sản lượng khí đốt của mình lên đến 132 tỷ m3/năm. Còn 5 lô nữa, sau khi đưa vào khai thác sẽ tăng thêm khoảng 55 tỷ m3/năm.

Theo kế hoạch, Iran sẽ kết thúc dự án thăm dò và phát triển mỏ South Pars vào năm 2018

Từ sau khi lệnh cấm vận được xả bỏ, ngành dầu khí Iran có rất nhiều cơ hội cất cánh.

Thiện Tâm

RIA