HĐND các tỉnh, thành phố bầu chức danh chủ chốt

15:22 | 20/06/2011

690 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 20/6, Hội đồng Nhân dân nhiều tỉnh thành phố trong cả nước họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định đã nhất trí bầu ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Võ Vinh Quang, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2006-2010 được bầu giữ chức Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Võ Đình Thứ, Phó giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh được bầu là Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XI tặng hoa cho ông Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh: baobinhdinh).

Về các chức danh chủ chốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Hữu Lộc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ông Hồ Quốc Dũng, Mai Thanh Thắng, bà Trần Thị Thu Hà. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã bầu các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội thẩm nhân dân, Thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó ông Mai Khương (sinh năm 1957), dân tộc Khmer, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII được bầu là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII với tỷ lệ phiếu đạt 96,36%; ông Lê Thanh Hải (sinh năm 1956), nguyên Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách của Hội đồng Nhân dân khóa VII được bầu là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Hữu Tám, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân khóa VII tiếp tục được bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1959), Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII với tỷ lệ phiếu bầu đạt 94,54%. Các ông Trần Thành Nghiệp (sinh năm 1957), Quách Việt Tùng (sinh năm 1957), Lê Thành Trí (sinh năm 1960), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VII tiếp tục được tín nhiệm là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Các đại biểu cũng bầu 5 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các Ban của Hội đồng Nhân dân.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp kỳ thứ nhất, nghe báo cáo kết quả bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và tỉến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; các Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau khi nghe báo cáo và giới thiệu người ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII đối với ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Võ Văn Dũng được 48/48 phiếu tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Phạm Hoàng Bê, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII được bầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu với số phiếu 45/48. Các ông Lê Thanh Dũng (Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư), Vũ Văn Họa, bà Lê Thị Ái Nam (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII) và ông Lê Minh Chiến (Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Du lịch) đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tinh Bạc Liêu khóa VIII. Hội nghị cũng đã bầu đủ 9 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016 họp phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt. Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khóa VII được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 27/7/1957 tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, vào Đảng ngày 22/2/1983, là Cử nhân chính trị, Cử nhân hành chính.

Ông Võ Hùng Việt (sinh ngày 16/5/1956 tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh; vào Đảng ngày 3/11/1984; Cử nhân vật lý, Cử nhân hành chính), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Bênh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm ông: Trần Lưu Quang, Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Mạnh Tiến và Nguyễn Thảo.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân khóa mới gồm 51 đại biểu, trong đó có 14 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 27,45%.

Theo vietnam+