Giá dầu mất hơn 2% vì kinh tế yếu

15:05 | 02/06/2011

365 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Giá dầu thô giảm hơn 2 USD vì báo cáo thất vọng về việc làm lĩnh vực tư nhân và sản xuất, làm tăng nỗi lo kinh tế chững lại sẽ kìm hãm nhu cầu xăng dầu.

Giá dầu mỏ giảm hơn 2 USD trong phiên 1/6 vì báo cáo thất vọng về việc làm lĩnh vực tư nhân và sản xuất, làm tăng nỗi lo tăng trưởng kinh tế chững lại sẽ kìm hãm nhu cầu xăng dầu.

Các công ty tư nhân ở Mỹ tháng 5 chỉ tạo thêm 38.000 việc làm – thấp hơn kỳ vọng và thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Một báo cáo khác cho thấy lĩnh vực sản xuất tăng trưởng chậm nhất trong 1 năm rưỡi làm thất vọng nhà đầu tư. Thông tin này khiến hoạt động bán tháo diễn ra ồ ạt trên thị trường chứng khoán Mỹ, một số chỉ số quan trọng trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Các thông tin kinh tế xấu từ Mỹ đến ngay sau báo cáo lĩnh vực sản xuất ở châu Âu và Trung Quốc đều tăng trưởng chậm nhất trong 9 tháng. Giá dầu cao trong năm nay như vậy đã tác động rõ rệt lên kinh tế toàn cầu.

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 tại New York giảm 2,41 USD xuống còn 100,29 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc cùng kỳ hạn tại London giảm 2,2 USD xuống 114,53 USD/thùng. Khối lượng giao dịch trên cả hai thị trường đều thấp hơn mức bình quân 30 ngày qua.

Giá dầu trên bảng điện tử cả hai sàn giảm sâu hơn sau giờ đóng cửa khi Viện Xăng dầu Mỹ công bố dự trữ dầu thô tăng trong tuần trước, trái ngược với dự báo giảm của giới phân tích. Giá dầu thô ngọt nhẹ cuối ngày chỉ còn 99,97 USD/thùng.

Theo SNC