Gazprom công bố mức lợi nhuận khổng lồ trong quý I/2011

09:26 | 31/08/2011

196 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tập đoàn khí đốt lớn nhất thế giới là Gazprom của Nga ngày 30/8 vừa công bố lợi nhuận khổng lồ trong quý I năm nay là 16,24 tỉ USD, một trong những mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của tập đoàn này.

Ngoài ra, Gazprom cho biết mức doanh thu ròng về khí đốt đã tăng 42%, đạt 870 tỉ ruble (30,2 tỉ USD) trong quý trên, tính từ tháng Giêng cho tới hết tháng Ba, nhờ tập đoàn này đã bán được một lượng khí đốt cao hơn.

Kết quả trên đồng nghĩa với việc Gazprom đã hoạt động rất tốt trên con đường chinh phục kết quả kinh doanh kỷ lục của năm 2010 là 35 tỉ USD. Mức lợi nhuận này cũng dễ dàng vượt xa những kỳ vọng của thị trường khi các nhà phân tích dự báo mức lợi nhuận của tập đoàn này chỉ tăng 31%, đạt 427 tỉ ruble (14,7 tỉ USD).

Theo Gazprom, tập đoàn này có quyền khai thác một phần năm trữ lượng khí đốt của thế giới và chiếm tới một phần sáu các hoạt động sản xuất khí đốt của thế giới. Doanh thu của tập đoàn này chiếm một phần tám GDP của Nga và đáp ứng một phần tư nhu cầu khí đốt của châu Âu.

Vân Chi (Theo AFP)