Đầu tuần, thời tiết Bắc Bộ nóng lên đột ngột

08:41 | 10/10/2011

384 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chấm dứt đợt không khí lạnh mạnh tại phía Bắc, từ hôm nay (10/10), nhiệt độ tai Bắc Bộ sẽ tăng mạnh, đạt mức cao nhất là 31 độ C. Đây cũng là mức nhiệt độ cao nhất trên cả nước.

Do lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và lệch ra phía đông, trong khi đó trên tầng cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây, ngày hôm nay, các khu vực thuộc Bắc Bộ sẽ chỉ còn có mưa vào đêm và sáng sớm, sau đó, trời sẽ tạnh mưa và hửng nắng. Nhiệt độ tăng cao khiến thời tiết không còn se lạnh như những ngày vừa qua.

Tuy nhiên, sang ngày 11, ngày 12/10, khu vực nam đồng bằng và các tỉnh ven biển dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đến khoảng đêm 13, ngày 14, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ giảm nhẹ.

Trong khi đó, hồi 19h (9/10), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 – 16,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 – 115,5 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông rải rác; biển động. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng ngày 10/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ.